Âm vang chương trình nghệ thuật 'Vang mãi khúc quân hành'

Tối 22/12, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thành phố, Đài Truyền hình Thành phố trang trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vang mãi khúc quân hành”, kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023); 34 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023); 77 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2023); 63 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2023).

Chú thích ảnh
Tiếp mục tổ khúc "Tiếp bước dưới quân kỳ - Vì nhân dân quên mình" do nhóm Lạc Việt, nhóm ca diễn MTV.SG và đội quân nhạc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện một số cơ quan Trung ương và đại diện các tầng lớp nhân dân, cán bộ - chiến sỹ lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng dự chương trình.

Chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” được dàn dựng công phu, với kết cấu gồm hai phần. Phần mở đầu với chủ đề “Một thời hoa đỏ” gồm các tiết mục múa, hát với nhiều tác phẩm âm nhạc cách mạng bất hủ như “Đoàn Vệ quốc quân”; tổ khúc “Mười Chín tháng Tám - Lá cờ Tháng Tám”; “Nhạc rừng - Lá xanh”; liên khúc “Hò kéo pháo - Đường lên phía trước - Giải phóng Điện Biên”; liên khúc “Tiến về Sài Gòn - Đất nước trọn niềm vui”… 

Chú thích ảnh
Liên khúc "Hò kéo pháo - Đường lên phía trước - Giải phóng Điện Biên". 

Những tiết mục đặc sắc đan xen lời trích dẫn Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chủ tịch trong ngày 2/9/1945; các video clip tài liệu “Đội Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập”, “Toàn quốc kháng chiến” đã mang đến cho khán giả những cảm xúc lắng đọng về những ký ức về những thời khắc lịch sử oai hùng của dân tộc. Các tiết mục đưa người xem quay trở lại 79 năm về trước tại khu rừng Sam Cao, châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, do đồng chí Võ Nguyên Giáp lãnh đạo, được thành lập, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng ta.

Cùng với đó là một quá trình gian khó mà anh hùng, đánh dấu những bước trưởng thành vượt bậc của những người lính Cụ Hồ, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên những chiến công “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Chú thích ảnh
Tiếp mục liên khúc "Tiến về Sài Gòn - Đất nước trọn niềm vui". 

Phần hai mang tên “Vang mãi khúc quân hành” nối tiếp với chương trình giao lưu với Cựu chiến binh, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Thôn; Trung sỹ Huỳnh Lê Trung Tín, Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự 31; Đoàn viên Mai Hải Yến, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, khán giả được thưởng thức các ca khúc “Tự hào người lính thời đại mới”, “Tiếp bước”, “Nắng gió thao trường”; liên khúc “Tổ quốc trong tim - Bài ca người chiến sĩ Thành phố Hồ Chí Minh”… 

Các tiết mục đã khái quát hình ảnh cao đẹp của người chiến sỹ Bộ đội Cụ Hồ qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, được sự thương yêu, đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân, đã vượt qua muôn vàn gian lao, thử thách, cùng toàn dân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang, trở thành tượng đài bất tử trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tại chương trình. 

Tham gia biểu diễn chương trình có Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Hữu, Nghệ sĩ Ưu tú Thu Vân, các ca sĩ Thanh Nguyên, Thanh Sử, Trúc Lai, Tùng Lâm, Mai Hiền Xuân, Diệu Ly, Rapper T.One… Cùng tham gia biểu diễn còn có các nhóm múa ABC, Alpha, Mặt Trời, Ánh Sáng; Sen Trắng; nhóm ca diễn MTV.SG, 135 và các nghệ sỹ - chiến sỹ từ các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Độc đáo chương trình nghệ thuật ‘Di sản hội tụ’
Độc đáo chương trình nghệ thuật ‘Di sản hội tụ’

Tối 18/11, tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Trung tâm Hoạt động Văn hóa giáo dục Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật “Di sản hội tụ”, tạo dựng phát triển tour đêm tại di sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN