50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản:

Khán giả 'xứ Phù Tang' chào đón chương trình nghệ thuật Dream Orchestra 

Tối 3/10, Dàn nhạc Giao hưởng Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản đã trình diễn chương trình Dream Orchestra tại khán phòng chính của nhà hát Suntory Hall tại thủ đô Tokyo.

Chú thích ảnh
Dàn nhạc tre nứa Sức sống mới trình diễn tại nhà hát Suntory Hall ở thủ đô Tokyo. Ảnh: Đức Thịnh/ Pv TTXVN tại Nhật Bản

Buổi trình diễn này nằm trong chuỗi công diễn tại 6 tỉnh, thành phố của Nhật Bản từ ngày 2-10/10 nhân kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Dàn nhạc Giao hưởng Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản được thành lập với 60 nghệ sĩ, trong đó một nửa là các nghệ sĩ Nhật Bản và một nửa là các nghệ sĩ Việt Nam với lần đầu tiên trong lịch sử có một nhạc trưởng người Việt Nam - ông Đồng Quang Vinh (Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam). Soloist là Nguyễn Việt Trung - ngôi sao trẻ đầu tiên ở Việt Nam lọt vào chung kết Cuộc thi Piano quốc tế Chopin sau 4 thập kỷ. Ngoài ra, còn có các nghệ sĩ của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Dàn nhạc Tre nứa Sức sống mới... kết hợp với các nghệ sĩ Nhật Bản.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết đợt công diễn tại Nhật Bản của Dàn nhạc Giao hưởng Lễ hội Việt Nam – Nhật Bảm nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Dream Orchestra là một chương trình đặc biệt, mang lại cho khán giả Nhật Bản những cảm xúc ấn tượng với việc lần đầu tiên có một dàn nhạc hợp tác giữa Việt Nam với Nhật Bản. Một trong những điểm đặc sắc của Dream Orchestra với sự trình diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản là lần đầu tiên khán giả Nhật Bản được thưởng thức sự kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc truyền thống của Việt Nam với dàn nhạc giao hưởng. 

Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Trần Ly Ly bày tỏ vui mừng khi chứng kiến thái độ thưởng thức nghệ thuật một cách trân trọng và nghiêm túc của khán giả trong khán phòng. Bà tin tưởng với sự thành công của Dàn nhạc Giao hưởng Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản, trong tương lai sẽ có thêm những chương trình nghệ thuật kết hợp giữa Việt Nam vừa Nhật Bản có chất lượng cao cũng như độ lan tỏa rộng.  

Sau khi thưởng thức buổi trình diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản, Chủ tịch Ngân hàng Gunma, ông Akihiko Fukai đã đánh giá đây là một buổi công diễn vô cùng đặc sắc, hấp dẫn và thành công. Ông nhấn mạnh buổi công diễn cho thấy giao lưu văn hóa hai nước đang được tăng cường và ngày càng sâu sắc. Ông tin rằng với sự giao lưu hợp tác sâu sắc và phong phú này, quan hệ Việt Nam và Nhật Bản đang trong giai đoạn chín muồi và vô cùng tốt đẹp. 

Suntory Hall là nhà hát hàng đầu tại Nhật Bản với khán phòng chính có sức chứa trên 2.000 người. Đây là địa điểm thu hút nhiều dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng trên thế giới đến biểu diễn. Khán giả đến thưởng thức buổi công diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản tại Tokyo đã lấp kín khán phòng, dành những tràng pháo tay nồng nhiệt cho các nghệ sĩ. 

Trong lịch trình công diễn tại Nhật Bản, dàn nhạc biểu diễn tại tỉnh Gunma, thủ đô Tokyo, tỉnh Iwate, tỉnh Fukushima, tỉnh Miyagi và cuối cùng là Đại Phật điện của chùa Todaiji ở tỉnh Nara.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông và Cựu Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo. Ảnh: Nguyễn Tuyến/Pv TTXVN tại Nhật Bản

Cùng ngày, Đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thứ trưởng Tạ Quang Đông dẫn đầu đã có buổi làm việc với cựu Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo tại thủ đô Tokyo. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã giới thiệu về các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản, trong đó đặc biệt là Dàn nhạc Giao hưởng Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản được thành lập và công diễn tại cả hai nước để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, hoạt động giao lưu văn hóa đã diễn ra rất sôi nổi ở cả hai nước, không chỉ ở cấp trung ương mà cả cấp địa phương. Cùng với Dàn nhạc Giao hưởng Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản, trong thời gian tới, một sự kiện giao lưu âm nhạc lớn nữa giữa hai nước là vở nhạc kịch Công nữ Anio do các nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản hợp tác trình diễn. Thứ trưởng bày tỏ cảm ơn cựu Thủ tướng Fukuda cũng như Chính phủ Nhật Bản đã ủng hộ Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực thể thao, văn hóa và du lịch. 

Cựu Thủ tướng Fukuda bày tỏ mong muốn đóng góp hơn nữa cho hoạt động xúc tiến hợp tác song phương trong lĩnh vực văn hóa. Ông bày tỏ vinh hạnh và ngạc nhiên khi một dàn nhạc lớn có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ Việt Nam công diễn tại Nhật Bản. Cựu Thủ tướng Fukuda chúc Dàn nhạc Giao hưởng Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản sẽ có một chuỗi công diễn thành công tại Nhật Bản.

Nguyễn Tuyến – Đức Thịnh (TTXVN)
Việt Nam - Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác về tiếp nhận, đào tạo thực tập sinh, lao động hộ lý
Việt Nam - Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác về tiếp nhận, đào tạo thực tập sinh, lao động hộ lý

Đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực đào tạo, phái cử thực tập sinh/lao động hộ lý là trọng tâm thảo luận trong buổi hội thảo chiều 29/9 tại trụ sở của Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở thành phố Osaka, Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN