“Ai đó” sẽ đăng quang The Voice 2015

Quán quân The Voice năm nay sẽ là một trong bốn cái tên: Đức Phúc, Tố Ny, Yến Lê, Hoàng Dũng. Ai sẽ đăng quang vẫn là một ẩn số, dù trong lòng mỗi khán giả thì cũng đã tự chọn cho mình một “Giọng hát Việt” riêng của mình.


Hứa hẹn sôi động

Đêm chung kết Giọng hát Việt 2015 (The Voice 2015) sẽ diễn ra vào chủ nhật ngày 13/9, lúc 21 giờ, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 từ Nhà thi đấu Tân Bình (TP Hồ Chí Minh).

Trong đêm chung kết, bên cạnh 2 ca khúc đơn mà mỗi thí sinh phải thể hiện, còn có phần thi song ca của các huấn luyện viên với “gà” của mình. Và đây chính là phần được khán giả trông đợi nhất.

Huấn luyện viên Mỹ Tâm và cậu học trò đặc biệt Đức Phúc.


Huấn luyện viên Thu Phương sẽ cùng với Hoàng Dũng thể hiện liên khúc nhạc truyền thống. Dù cậu học trò tuổi đời còn khá trẻ, nhưng giọng ca “Chưa bao giờ” chia sẻ, cô vẫn quyết định yêu cầu Hoàng Dũng thử sức trong những thể nghiệm mang phong cách mới, với những ca khúc khó, đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc tốt.

Với Tuấn Hưng, hai thầy trò sẽ cùng nhau kết hợp qua bản hit đình đám của nam ca sĩ Tuấn Hưng. Yến Lê háo hức chia sẻ rằng đây là ca khúc cô cực kỳ yêu thích và nay mới có dịp hát chung với huấn luyện viên của mình.

Mr Đàm và Tố Ny cũng tiết lộ sẽ mang đến bất ngờ cho khán giả qua màn biểu diễn đầy ấn tượng. Tố Ny cũng có chia sẻ rằng trước khi tham gia chương trình “Giọng hát Việt”, cô cũng là một fan hâm mộ của anh Đàm, nên lần này rất hạnh phúc khi có cơ hội song ca với ca sĩ mình thần tượng.

Không kém cạnh, tiết mục song ca giữa Mỹ Tâm và Đức Phúc hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những cảm xúc thăng hoa nhất. Với tiết mục hát đơn, Đức Phúc bật mí rằng em sẽ dồn hết mọi cảm xúc trong trái tim để thể hiện trên sân khấu trong đêm thi cuối cùng. Một trong hai ca khúc mà Phúc trình diễn là bản hit gắn liền với tên tuổi Vũ Cát Tường.

Bên cạnh các phần thi, trong đêm 13/9 còn có sự xuất hiện đặc biệt của Sơn Tùng M-TP với vai trò khách mời. Nam ca sĩ đang hot này sẽ mang đến màn trình diễn vô cùng sôi động ở phần cuối của chương trình.

Cơ hội chia đều

Đến thời điểm này, mỗi thí sinh đều được đánh giá là có những thế mạnh riêng. Yến Lê làm chủ cuộc chơi với sự đa năng vừa hát vừa sáng tác và đồng thời cũng nhảy rất đẹp, Tố Ny làm mới mình qua từng vòng thi khi thử sức với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Hoàng Dũng lại luôn giữ phong độ vững vàng qua các đêm thi và được đánh giá là thí sinh sở hữu chất giọng tốt, cách hát sạch sẽ, trơn tru và biết cách tạo được điểm nhấn đọng lại trong lòng người nghe. Còn giọng ca 18 tuổi Đức Phúc ghi điểm bằng chính chất giọng đầy cảm xúc đi vào lòng người cũng như sự ngờ nghệch rất đáng yêu khi xuất hiện trên sân khấu.

Trong 4 thí sinh này, người ít có kinh nghiệm sân khấu nhất, cũng là người sẽ phải “dụng công” nhiều nhất để có thể trở thành sao nếu như đăng quang chính là cậu bé 18 tuổi Đức Phúc. Tuy nhiên, như tiết lộ của nhiều khán giả cũng như người trong giới, đây mới thực sự là một thí sinh mang đúng chất “Giọng hát Việt”. Năm nay 18 tuổi, là sinh viên năm thứ nhất khoa Kiến trúc lớp Thiết kế nội thất của trường ĐH Xây dựng Hà Nội, cả gia đình Đức Phúc không có ai theo đuổi con đường nghệ thuật cả, nhưng bù lại bố và mẹ đều thích ca hát. Đức Phúc cũng bắt đầu hát từ năm lớp 10 và cũng đã tham gia nhiều cuộc thi nhưng không thành công như "Vietnam's Got Talent" (2012) nhưng bị loại, thi "X-Factor" năm 2014 và bị loại ở vòng Final test. "Giọng hát Việt 2015" là chương trình thứ 3 Đức Phúc thử sức và đã thành công.

Còn với Yến Lê, cô gái này đã từng “kinh qua” nhiều cuộc thi và có khá nhiều kinh nghiệm trên sân khấu. Yến Lê từng dự thi Vietnam Idol 2014 và thành công, sau đó, cô đã từng tham gia biểu diễn với 1 team Acoustic riêng. Chính vì vậy, đến với cuộc thi này, Yến Lê khá tự tin, nhất là khi được huấn luyện viên Tuấn Hưng chỉ dẫn thêm rất nhiều.

Còn với chàng trai 19 tuổi Hoàng Dũng, đây là thí sinh có giọng hát cao và sáng với cách hát chậm rãi, đầy cảm xúc, nhưng vẫn rất chắc chắn trong từng câu hát, từng nốt nhạc đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Và cuối cùng là Tố Ny, cô gái cũng gây rất nhiều tranh cãi trong dư luận, nhưng đã tự chứng minh mình xứng đáng qua mỗi vòng thi.

Tất cả họ, còn một đêm để tỏa sáng và để ghi danh trên bảng vàng của “Giọng hát Việt”.

Anh Minh
Tập 4 Giọng hát Việt nhí: Nhiều thí sinh 'chất'
Tập 4 Giọng hát Việt nhí: Nhiều thí sinh 'chất'

Nếu như ở tập 3, khán giả ấn tượng với cô bé gốc nhà nông – Thiện Nhân qua ca khúc Mẹ yêu con thì ở tập 4 tuần này, còn có rất nhiều cô bé cậu bé khác đã “lấy lòng” được các Huấn luyện viên (HLV) và khán giả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN