9 chi tiết bất ngờ về cái chết của Whitney Houston

Bản báo cáo điều tra vừa được cảnh sát Los Angeles công bố đã cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về hiện trường nơi ngôi sao xấu số từng được tìm thấy nằm úp mặt trong bồn tắm đầy nước, với một số loại thuốc vương vãi gần đó. Bản báo cáo dài 42 trang cũng khẳng định lại nguyên nhân cái chết được đưa ra từ báo cáo sơ bộ rằng, Whitney Houston đã chết vì đuối nước.


Whitney Houston biểu diễn tại lễ trao giải AMA tại Nhà hát Nokia, Los Angeles năm 2009. Ảnh Internet.


Trong bản báo cáo hiện trường cuối cùng, các nhà điều tra tại Los Angeles đã tiết lộ một số chi tiết bất ngờ và chưa từng được biết đến về giọng ca của “I Will Always Love You” vào thời điểm cô qua đời cũng như những gì được tìm thấy trong căn phòng cô nghỉ tại khách sạn Beverly Hilton.

Chiếc thìa:
“Một chiếc thìa nhỏ với những tinh thể trắng và một mẩu giấy trắng cuộn tròn” được tìm thấy trong phòng tắm nơi Houston đột tử - những vật dụng được dùng để hít cocaine.

Bản báo cáo trước đây chỉ cho biết đã phát hiện dấu vết của cocaine và các đơn thuốc. Tuy nhiên, cả hai báo cáo sơ bộ và cuối cùng đều tuyên bố, các xét nghiệm máu chỉ ra rằng, Whitney đã hút cần sa trong 2 tuần trước khi chết. Chất ma túy này là hợp pháp tại California nếu nó được sử dụng vì mục đích y tế.

Chuyên gia về độc tố học pháp y Bruce Goldberger cho biết, những chi tiết từ bản xét nghiệm máu cho thấy, nữ danh ca đã “phê nặng cocaine” vào thời điểm đột tử và cô là một người dùng cocaine thường xuyên.

Cũng theo báo cáo cuối cùng, một lô các chai thuốc theo đơn cũng được tìm thấy trong phòng, gồm 12 loại thuốc khác nhau, trong đó có thuốc chống lo âu Xanax, thuốc giãn cơ Flexeril... được kê từ 5 bác sĩ khác nhau. Goldberger mô tả liều lượng thuốc được kê là “nhẹ” và khẳng định Xanax không ảnh hưởng tới cái chết của diva.

Ngoài ra, trong phòng còn có một chai rượu sâm panh đặt tại quầy bar mini và một lon bia đã mở trên bàn. Trên bàn đầu giường cũng có một chai bia và một vài viên thuốc đã bóc.

Những hiện vật mất tích:
Bản báo cáo cho biết, các nhà điều tra tìm thấy chiếc ví trong túi của Whitney ở khách sạn, nhưng “bằng lái xe của bang California cấp, thường để trong túi xách tay, thì đã biến mất trước khi tôi đến”, người lập báo cáo viết.“Cũng trước khi tôi đến, hầu hết các chai thuốc bán theo đơn đã được lấy khỏi một chiếc túi màu nâu đặt trên bàn ở góc đông nam của phòng khách, và cũng được đặt trên chiếc bàn đó”. Tuy nhiên, báo cáo nhận định không có trò gian trá nào liên quan đến cái chết của Whitney Houston.

Phẫu thuật ngực:
Chưa rõ Whitney đã trải qua bao nhiêu ca phẫu thuật thẩm mỹ trong suốt cuộc đời cô, nhưng dường như chắc chắn, cô đã tiến hành phẫu thuật độn ngực. Bản báo cáo đã mô tả những vết sẹo nhỏ trên ngực cô.

Máy khử rung tim:
Theo báo cáo trên, có một máy khử rung tim được đặt trên lồng ngực bên phải của Whitney. Điều này hầu như chắc chắn không liên quan đến một liệu pháp điều trị bệnh tim mà cho thấy một phần nỗ lực của những người phụ giúp y tế nhằm thiết lập nhịp xoang bình thường cho tim của nữ danh ca.

Tóc giả, răng giả:
Một thông tin mới khác là Whitney đã đội một mớ tóc giả màu nâu, được gắn chặt vào đầu cô. Cô cũng đã làm răng giả, hiện tượng phổ biến với những người nghiện ma túy lâu năm. Thói quen sử dụng các loại ma túy như cocaine, vốn chứa các hóa chất tính axit, sẽ dẫn đến hủy hoại lớp nhuyễn thể của răng theo thời gian. Hiện tượng sâu răng cũng có thể là kết quả của tình trạng nôn ói và nghiến răng, đều thường gặp ở những người nghiện rượu và ma túy.

Bệnh khí thũng:
Tình trạng khí thũng nhẹ cũng được phát hiện ở Whitney. Giọng ca của cô là món quà hoàn hảo với người hâm mộ, nhưng sự thực là vào thời điểm qua đời, Whitney đã mất đi giọng ca đó. Qua báo cáo cuối cùng, rõ ràng nữ danh ca không chỉ vật lộn với tình trạng nghiện rượu và ma túy mà cô cũng không thể từ bỏ được thói nghiện thuốc lá.

Nhiệt độ nước và vết trầy trên mặt:
Whitney được trợ lý của cô phát hiện vào chiều ngày 11/2 trong tình trạng úp mặt xuống bồn tắm đầy nước, với một “vệt máu trào ra từ mũi” và theo báo cáo “có hai vết trầy nông ở phía bên trái trán của cô và một vết ở phía trái của sống mũi”.

Chuyên gia bệnh học pháp y Cyril Wecht cho rằng, ông không hoàn toàn đồng tình với những chẩn đoán giải phẫu đối với Whitney Houston, khi lưu ý rằng, nước trong bồn tắm là quá nóng. Điều đó chỉ ra rằng, Whitney không ngồi trong bồn, và vì một lý do nào đó đã bị ngã vào và đuối nước.


T.H

Hé mở nguyên nhân cái chết của Whitney Houston
Hé mở nguyên nhân cái chết của Whitney Houston

Nữ danh ca tài hoa bạc mệnh Whitney Houston đã chết vì bị đuối nước trong bồn tắm do đột ngột lên cơn đau tim - hệ quả sau khi sử dụng một liều ma túy cực mạnh. Đó là khẳng định của Cơ quan điều tra Los Angeles trong báo cáo công bố ngày 22/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN