150 cây và 7.000 cành hoa anh đào trưng bày gần hồ Hoàn Kiếm

150 cây hoa anh đào, 7.000 cành hoa anh đào và một số loài hoa đặc trưng của Việt Nam sẽ được trưng bày trong khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, gần Hồ Gươm, trong chương trình giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào tại Hà Nội.

Thông tin trên được Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội cho biết tại cuộc họp báo chiều ngày 1/3/2017. Theo đó, từ ngày 10-12/3/2017, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ - Hà Nội, sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào tại Hà Nội. 

Du khách tham quan tại lễ hội hoa anh đào năm 2016. Ảnh: Đinh Thuận/TTXVN.

Theo BTC, lễ khai mạc hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và Triển lãm hoa anh đào tại Hà Nội diễn ra Lúc 20h ngày 10/3/2017, tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ. 


Sau lễ khai mạc với sự tham gia, phát biểu của đại diện Nhật Bản và lãnh đạo thành phố Hà Nội, một chương trình nghệ thuật đặc sắc, có sự tham gia của các nghệ sỹ Nhật Bản, Việt Nam sẽ được biểu diễn phục vụ công chúng thủ đô và du khách tham quan.


Trong chương trình nghệ thuật này, các nghệ sỹ Nhật Bản sẽ giới thiệu các tiết mục múa trống Nhật Bản, múa Nhật Bản đặc sắc, nhằm giới thiệu những nét văn hóa mang đậm bản sắc Nhật Bản với khán giả Việt Nam. Các nghệ sỹ Việt Nam cũng mang đến những tiết mục nghệ thuật độc đáo, đậm sắc xuân để phục vụ công chúng, bao gồm những tình khúc mùa xuân, xen kẽ chương trình trình diễn áo dài... 


Cùng với việc trưng bày hoa anh đào của Nhật Bản, và các loại hoa ở Việt Nam, một triển lãm ảnh về các loài hoa cũng được trưng bày tại  khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, phục vụ du khách tham quan.


Bên cạnh đó, nhiều chương trình nghệ thuật truyền thống như đàn bầu, hát ca trù, hát xẩm... được biểu diễn phục vụ du khách trong thời gian diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa.


Chương trình tọa đàm, trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản... cũng được tổ chức, góp phần nâng cao sự hiểu biết của người dân Hà Nội về con người  và văn hóa của "đất nước mặt trời mọc".


Đại diện BTC cho biết, sự kiện giao lưu văn hóa Nhật Bản, và Triển lãm hoa anh đào tại Hà Nội cũng là dịp trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, kinh tế giữa thủ đô Hà Nội và Nhật Bản, qua đó tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy và tô thắm tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.


Phương Lan
Khai mạc lễ hội hoa anh đào tại TP Hồ Chí Minh
Khai mạc lễ hội hoa anh đào tại TP Hồ Chí Minh

Tối ngày 22/4, hàng trăm người dân đã đến khu B Công viên 23/9 (quận 1, TP Hồ Chí Minh) để thưởng lãm vẻ đẹp của hoa anh đào tại lễ hội hoa anh đào do UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN