10 sự kiện tiêu biểu văn hóa, thể thao, du lịch

Bộ VH, TT & DL vừa công bố danh sách 10 sự kiện, cụm sự kiện nổi bật của ngành VH, TT & DL năm 2013.

Đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO vinh danh trở thành một sự kiện văn hóa nổi bật trong năm. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Đứng đầu danh sách các sự kiện nổi bật về văn hóa là hoạt động tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương V khóa VIII “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, nhận thức về vai trò, vị trí văn hóa trong Đảng, trong xã hội được nâng lên rõ rệt. Chủ trương của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa được lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Quan hệ hợp tác quốc tế về văn hóa ngày càng được mở rộng và phát huy sức mạnh. Nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Thiết chế văn hóa được củng cố, tăng cường về số lượng, đời sống văn hóa cơ sở đã có bước phát triển mới, nhận thức về giá trị, về nhiệm vụ bảo tồn di sản văn hóa được nâng cao, giao lưu, hợp tác, hội nhập văn hóa quốc tế từng bước được mở rộng. Chất lượng sáng tạo văn học, nghệ thuật được nâng cao. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" có tác động to lớn đối với việc xây dựng gương người tốt việc tốt, phong trào uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, việc xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, làng, xã, phường, khu phố văn hóa... góp phần ổn định chính trị, giữ gìn, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở.


Việc đờn ca tài tử được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại và lần đầu tiên Việt Nam được bầu là thành viên của Ủy ban Di sản thế giới cũng trở thành một trong những sự kiện nổi bật nhất của ngành VH, TT & DL năm 2013. Ngày 5/12/2013, tại phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 8 của UNESCO (diễn ra tại Baku, Azerbaijan) đã ghi tên Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ của Việt Nam vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nâng tổng số di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO vinh danh lên thành 8 di sản (bao gồm Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Hội Gióng Hà Nội, Hát xoan, Ca trù, Quan họ Bắc Ninh, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Đờn ca tài tử Nam Bộ). Việc đờn ca tài tử Nam bộ được vinh danh lần này cũng đã xóa đi “vùng trắng di sản” văn hóa phía Nam, bởi đây là loại hình nghệ thuật đầu tiên của vùng đất Nam Bộ được UNESCO vinh danh.

Một buổi sinh hoạt đờn ca tài tử của Câu lạc bộ đờn ca tài tử xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, Hậu Giang. Ảnh: Duy Khương – TTXVN


Sự kiện năm 2013 là “Năm Gia đình Việt Nam” cũng trở thành một trong những sự kiện có ý nghĩa trong năm 2013. Quyết định lấy năm 2013 là “Năm Gia đình Việt Nam” của Thủ tướng Chính phủ là sự kiện đánh dấu nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân trong việc xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ và hạnh phúc với sự vào cuộc của toàn xã hội. Hàng loạt các hoạt động hưởng ứng “Năm Gia đình Việt Nam 2013” đã góp phần không nhỏ trong việc tạo ra những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của chính quyền các cấp, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân.


Ngoài ra, danh sách 10 sự kiện của ngành VH, TT & DL còn có cụm sự kiện về Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam, Festival Di sản - Quảng Nam 2013. Festival Đua ghe Ngo đồng bào Khmer đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I - Sóc Trăng 2013 và Ngày hội VHTTDL các tỉnh vùng Tây Bắc lần thứ XIII - Hòa Bình 2013; thành công của các Tuần Văn hóa, Ngày Văn hóa nhân dịp kỷ niệm năm chẵn thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước và Liên hoan nghệ thuật Việt Nam - Lào - Campuchia - Myanmar; thành tích thi đấu của thể thao Việt Nam tại các Đại hội thể thao quốc tế, gồm: Đứng thứ 3/44 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 4 (AIMAG 4), thứ 3/11 quốc gia tại SEAGames 27, thứ 7/45 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Đại hội thể thao trẻ châu Á lần thứ 2, thứ 5/41 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Giải thể thao Người khuyết tật trẻ châu Á.


Thành tích thi đấu của các vận động viên tại các giải thể thao quốc tế; Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 cũng đứng trong danh sách các sự kiện nổi bật lần này. Bên cạnh dód là sự kiện ngành du lịch Việt Nam đón 7,5 triệu lượt khách quốc tế, 35 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 200.000 tỷ đồng, về đích trước 2 năm so với mục tiêu 2015 và Năm Du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013 và Hội nghị quốc tế “Du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững”.

 

PV

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN