Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2025 sẽ diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) từ ngày 14 - 16/2 (tức ngày 17, 18, 19 tháng Giêng năm Ất Tỵ).
Ngày 22/7, tại Hà Nội, buổi Tọa đàm, gặp gỡ tác giả và nhân chứng lịch sử của bộ sách "Nhật ký thời chiến Việt Nam" đã được tổ chức, với sự tham dự của các tác giả, thân nhân tác giả, nhân chứng lịch sử liên quan.
Tối 21/7, Trung tâm Festival Huế cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ vừa chủ trì cuộc họp của Ban tổ chức Festival Huế 2020 và quyết định thay đổi thời gian tổ chức sự kiện văn hóa này.
Tối 18/7, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Tuần phim ASEAN 2020, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Đại sứ quán các nước có phim công chiếu trong Tuần phim lần này.
Hội đồng Chấp hành UNESCO lần thứ 209 đã thông qua Quyết định của Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu công nhận Công viên Địa chất Đắk Nông là công viên địa chất toàn cầu.
Ngày 12/7, hàng trăm người hiếu kỳ đã đến chùa Preah Buone Preah Phek ở xã Phú Tân (huyện Châu, Sóc Trăng) để chiêm bái bức tượng phù điêu mới vừa được người dân phát hiện.
Thông tin Nhạc sỹ Hà Hải, tác giả của nhiều ca khúc thiếu nhi nổi tiếng như “Cá vàng bơi”, “Năm cánh sao vui”, “Hoa thơm dâng Bác”… qua đời ở tuổi 70 khiến cho đồng nghiệp và giới yêu nhạc vô cùng tiếc thương. Sự ra đi của ông là một mất mát đối với nền âm nhạc Việt Nam, với công chúng và đặc biệt là các em thiếu nhi.
Qua đôi bàn tay khéo léo của họa sĩ Trần Thanh Thục, những mảnh vải vụn được hoà với nhau, pha trộn màu sắc uyển chuyển, tạo nên hàng trăm bức tranh độc đáo.
Ngày 9/7, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc Tộc tổ chức húy kỵ và tri ân Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát tại lăng Trường Thái và Triệu Tổ Miếu (Thừa Thiên - Huế).
Thông tin từ Nhà hát Cải lương Việt Nam ngày 9/7 cho biết: Các nghệ sỹ cải lương phía Nam đã ra Hà Nội, hội quân cùng các nghệ sỹ Nhà hát Cải lương Việt Nam tập luyện, khớp nối vở "Chuyện tình Khau Vai", chuẩn bị biểu diễn vào tối 11 - 12/7 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Chiều 8/7, tại thành phố Huế, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức hội thảo khoa học “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam”.
Gặp họa sĩ, nhà điêu khắc Phạm Sinh tại triển lãm cá nhân lần thứ 3 của anh mang tên "Đối thoại cuộc hành trình" diễn ra trong tháng 7, người xem có thể thấy độ chín về nghề của giảng viên đại học vốn đam mê điêu khắc nay lại dày công tìm tòi cùng hội họa, cùng nét chấm, phẩy, đường cắt ngọt của màu sắc.
Thông tin từ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ngày 7/7 cho biết: Các hoạt động trong tháng 7/2020 ở làng có chủ đề “Mùa hè trong em”.
Tối 5/7, Ủy ban nhân dân Quận 5 tổ chức lễ đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh” tại Trung tâm Văn hóa Quận 5.
Chỉ hơn một tháng “sáng đèn” trở lại sau kỳ nghỉ dài do đại dịch COVID-19, nhưng sân khấu Việt đã ghi nhận sự “hồi sinh” khá mạnh mẽ, kéo được nhiều khán giả đến rạp.
Hiện nay, Dự án di dời các hộ dân sinh sống trên di tích Thượng Thành, thuộc Kinh thành Huế (Thừa Thiên- Huế) đã cơ bản hoàn thiện và đang dần trả lại diện mạo kiến trúc của kinh thành xưa. Tuy nhiên, điều này đang đặt ra vấn đề cần khẩn trương sưu tầm những hiện vật ở khu vực di tích Thượng Thành để tránh bị thất lạc.
Từ những sạp báo, tiệm tạp hóa... đến những gánh hàng rong quen thuộc của Sài Gòn xưa được bàn tay khéo léo của anh Nguyễn Phúc Đức (ngụ quận 4, TP Hồ Chí Minh) tái hiện sinh động qua các mô hình thu nhỏ.
Sáng 26/6, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp tổ chức triển lãm ảnh về những khoảnh khắc của cuộc sống thời COVID-19 với tựa đề “Việt Nam phòng, chống dịch COVID-19”.
Sáng 25/6 (tức Tết Đoan Ngọ 5/5 âm lịch), tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức tái hiện các phong tục của Tết Đoan Ngọ xưa với chủ đề “Hương sắc thảo mộc Đoan Dương” với nhiều hoạt động đặc sắc.
Ban quản lý Khu di tích nhà tù Hỏa Lò sẽ thực hiện hành trình trải nghiệm với chương trình "Đêm thiêng liêng-Sáng ngời tinh thần Việt" từ ngày 24/7. Chương trình sẽ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc về chế độ nhà tù thực dân, nên khuyến cáo không đón trẻ em dưới 16 tuổi.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Phú Thọ, Điện Biên, Nghệ An, Lâm Đồng, Bình Phước.