Tối 10/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức Liên hoan ẩm thực món ngon năm 2025. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2025).
Trong khuôn khổ Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ, bạn bè quốc tế rất ấn tượng với các tiết mục nhã nhạc Cung đình Huế.
Sáng 10/5, Sở Du lịch thành phố Huế phối hợp Dự án "Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam" do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF-Na Uy tài trợ thông qua WWF-Việt Nam và Ủy ban nhân dân xã Thủy Thanh tổ chức ra mắt Điểm du lịch giảm nhựa Cầu ngói Thanh Toàn.
Nhiều ấn phẩm mới viết về Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh được Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh giới thiệu đến bạn đọc, góp phần lưu giữ ký ức đô thị và lan tỏa tình yêu với vùng đất mang nhiều dấu ấn lịch sử, văn hóa.
Theo nhà văn Ben Groundwater, du khách sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời ở Việt Nam, phần lớn nhờ những người Việt Nam hòa đồng, cởi mở, hào phóng, vui vẻ và luôn chất chứa niềm tự hào về đất nước của mình.
Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc lần thứ 20 (Đại lễ Vesak 2025) với chủ đề "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững” đã thu hút hàng ngàn đại biểu quốc tế và Phật tử khắp năm châu về tham dự.
Nghệ thuật đờn ca tài tử - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được hình thành và phát triển ở Nam Bộ. Đây là loại hình nghệ thuật đặc sắc nơi miệt vườn sông nước phương Nam, có sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp của lời thơ, tiếng đàn và giọng ca, vừa thể hiện tính bác học, vừa mang tính dân gian gắn liền với đời sống người dân.
Từ đầu năm đến nay, Hòa Bình tiếp tục là điểm đến được đông đảo du khách trong nước và quốc tế yêu thích, lựa chọn. Lượng du khách tăng cao nhất là vào dịp cuối tuần và kỳ nghỉ lễ.
Tối 9/5, triển lãm tranh "Sắc và Không" đã được khai mạc tại TP Hồ Chí Minh, mang lại cái nhìn mới về hành trình từ vô minh đến tuệ giác qua ngôn ngữ hội họa, đưa người xem vào một cuộc hành trình đầy cảm xúc, từ sự rực rỡ của hiện tượng đến sự tĩnh lặng của bản chất, với những tác phẩm mang đậm triết lý Phật giáo phương Đông.
Tối 9/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cùng Hiệp hội Du lịch thành phố trao giải Cuộc thi Đầu bếp vàng năm 2025.
Nghệ thuật múa rối hình thành tại làng Bảo Hà và làng Nhân Hòa thuộc huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng là một trong những cái nôi của rối cổ Việt Nam.
Lễ hội Kỳ yên Thượng điền đình Bình Thủy năm nay diễn ra từ ngày 9 - 11/5 (nhằm 12/4 - 14/4 âm lịch). Đây là một sự kiện văn hóa tín ngưỡng truyền thống điểm nhấn của Cần Thơ nói riêng, Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
Chiều 9/5, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình gặp gỡ và trao giấy khen cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Duyên Quỳnh vì những đóng góp nổi bật trong việc sáng tác và quảng bá ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.
Nhân dịp Ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5) và kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động ý nghĩa tại các bảo tàng trên địa bàn.
Là trung tâm Phật giáo lớn của cả nước, những ngày này, cố đô Huế rực rỡ cờ hoa trên các con đường, ngôi chùa hay tại khu dân cư, gia đình phật tử. Người dân, du khách và tăng, ni, phật tử hân hoan chào đón những hoạt động đặc sắc trong Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025.
Giữa không gian tĩnh lặng, trầm mặc của khu trưng bày Phật giáo tại Đại lễ Vesak 2025 đang diễn ra ở TP Hồ Chí Minh, có một góc nhỏ khiêm nhường nhưng thu hút nhiều sự quan tâm của khách tham quan.
Sáng 9/5, tại Hà Nội, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức Lễ phát động Cuộc thi báo chí "Tỏa sáng hào khí Cách mạng Tháng Tám".
Ngày 9/5, Văn phòng UBND thành phố Huế ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Phương về công tác tổ chức các chương trình trình diễn tại khu vực Kỳ Đài sau buổi làm việc với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và các đơn vị liên quan ngày 8/5.
Trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng quyết định sự bứt phá và phát triển bền vững, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.
Ngày 9/5, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phối hợp với Báo Tiền phong tổ chức hội thảo “Đưa công nghiệp văn hóa thành đòn bẩy để du lịch Ninh Bình cất cánh”.