Xe tải chở mì tôm bốc cháy dữ dội

Một chiếc xe tải chở hơn 2.000 thùng mì tôm đã bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 2 giờ ngày 25/2, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 51C - 56391 do tài xế Hồ Quang Huy điều khiển, chở hơn 2.000 thùng mì tôm khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) đã bất ngờ bốc cháy dữ dội, hàng hóa bị thiêu rụi, chiếc xe chỉ còn trơ khung.

Tài xế Hồ Quang Huy cho biết: Xe ô tô xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh đưa hàng ra các tỉnh phía Bắc. Khi xe chạy đến địa phận xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa thì phát hiện ngọn lửa bốc cháy từ thùng chứa hàng, lái xe đã tấp xe vào lề đường và gọi điện cầu cứu.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Khánh Hòa đã điều 2 xe chuyên dụng đến hiện trường để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, chiếc xe tải đã nhanh chóng cháy trơ khung, toàn bộ số mì tôm cũng bị thiêu rụi.


Các ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp điều tiết giao thông tại khu vực xảy ra vụ việc, không để xảy ra ách tắc giao thông và gây nguy hiểm đối với các phương tiện giao thông khác; đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Tin, ảnh: Tiên Minh (TTXVN)
Xe buýt bốc cháy, gần 50 người thương vong
Xe buýt bốc cháy, gần 50 người thương vong

Giới chức Trung Quốc cho biết vụ xe buýt bốc cháy tại khu tự trị Ninh Hạ Hồi sáng 5/1, làm gần 50 người thương vong, được cho là một hành động phá hoại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN