Tuổi trẻ Thủ đô xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển

Ngày 19/10, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017- 2022 đã diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Đại hội có chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại” và khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Thủ đô gương mẫu, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Ngô Thị Doãn Thanh trao Kỷ niệm chương cho các tập thể có công trình, mô hình tiêu biểu trong công tác đoàn, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cùng 450 đại biểu, đại diện cho hơn 700.000 đoàn viên tiêu biểu của Thủ đô.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 61 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn Hà Nội nhiệm kỳ 2017- 2022. Nhân dịp này, Thành Đoàn Hà Nội đã tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu; 12 công trình, mô hình tiêu biểu nhiệm kỳ 2012- 2017…

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá: Trong giai đoạn 2012 – 2017, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về mọi mặt, trong đó có sự đóng góp quan trọng của tuổi trẻ Thủ đô. Nhất trí với 10 chỉ tiêu và 8 nhiệm vụ, giải pháp mà Ban Chấp hành khóa mới đã đặt ra, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị trong nhiệm kỳ tới, các cấp Đoàn, Hội cần nâng cao tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh thu hút đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở; nâng cao năng lực, sức chiến đấu, chủ động tham mưu cho cấp ủy nhằm tạo ra những dấu ấn quan trọng của thanh niên Thủ đô. Đặc biệt, tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp đồng hành hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, rèn luyện thanh niên thành lực lượng nòng cốt trong phong trào xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Thủ đô.

Đại hội đã tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô nhiệm kỳ 2012- 2017; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô, nhiệm kỳ 2017- 2022; thảo luận, góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XV; Dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn...

Trải qua 14 kỳ Đại hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội luôn tự hào là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào hành động cách mạng lớn có sức lan tỏa, khích lệ thanh niên cả nước hăng hái lên đường nhập ngũ giành, giữ nền hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc; xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, khóa XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại Đại hội, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cho biết, giai đoạn 2012 – 2017 đánh dấu những thay đổi lớn lao trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô với việc triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: Xung kích phát triển kinh tế xã hội; Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp và Tôi yêu Hà Nội; tuổi trẻ Thủ đô tập trung thực hiện hai khâu đột phá: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Đoàn và Xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên Thủ đô.

Những năm qua, tổ chức Đoàn đã đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, góp phần giải quyết nhu cầu học nghề, tìm việc làm. Tổ chức Đoàn các cấp đã tổ chức giới thiệu, tìm kiếm việc làm và cơ hội việc, tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho gần 820.000 thanh niên, giải quyết việc làm cho hơn 90.000 thanh niên. Công tác vay vốn, giải quyết việc làm cũng được Đoàn Thanh niên thành phố tiếp tục đẩy mạnh. Tổ chức Đoàn có nhiều hoạt động, sân chơi trí tuệ, gắn khoa học với thúc đẩy kinh tế - xã hội. Trong nhiệm kỳ, tổ chức Đoàn “ươm mầm” 8.167 đề tài, giải pháp, sáng kiến có tính thực tiễn cao, ứng dụng vào thực tiễn đời sống, phát huy tác dụng; 480 mô hình chuyển giao công nghệ; thành lập và duy trì 147 câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ chuyên ngành, học thuật…

Kim Anh – Mai Linh (TTXVN)
Tuổi trẻ Thủ đô tri ân các thương binh, gia đình liệt sỹ
Tuổi trẻ Thủ đô tri ân các thương binh, gia đình liệt sỹ

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ, tuổi trẻ Thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo các thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với các mạng… trên địa bàn thành phố và hai tỉnh Hà Giang, Cao Bằng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN