Tuổi trẻ Thủ đô chung tay phục hồi cảnh quan Hà Nội xanh tươi

Một tuần sau cơn bão số 3 (bão Yagi), trên đường phố Hà Nội vẫn còn ngổn ngang cây xanh gãy, đổ, gây ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường, cản trở giao thông tại nhiều tuyến phố.

Chú thích ảnh
Tuổi trẻ huyện Mê Linh dọn dẹp cây xanh sau bão. Ảnh: TTXVN phát

Phát huy lực lượng tại chỗ, hơn 13.000 thanh niên tình nguyện tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên tục tổng vệ sinh môi trường, dọn dẹp gốc, cành cây gãy… sớm trả lại cảnh quan Thủ đô xanh, sạch, đẹp.

Sau cơn bão số 3, toàn thành phố Hà Nội có khoảng 30.000 cây xanh bị gãy đổ. Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội đã chỉ đạo thành lập 579 đội hình thanh niên tình nguyện ứng phó với cơn bão. Với khối lượng dọn dẹp cây xanh sau bão rất lớn, suốt nhiều ngày qua, 13.000 thanh niên tình nguyện tại 30 quận, huyện, thị xã khẩn trương cưa, cắt cành, xử lý hậu quả của cây xanh đổ, gãy; thu dọn, vệ sinh môi trường, hạn chế ùn tắc giao thông...

Thành đoàn Hà Nội đã huy động thanh niên tình nguyện chia thành các kíp cùng với công nhân Công ty công viên cây xanh Hà Nội xử lý cây bị đổ, cưa cắt phân loại và vận chuyển về nơi tập kết.

Các lực lượng tình nguyện viên ra quân 2 ca mỗi ngày (sáng và chiều), mỗi ca có từ 30 đến 50 đoàn viên, thanh niên, chia thành 3 - 4 tổ cơ động, phụ trách cắt cành nhỏ, phân loại và hỗ trợ vận chuyển ra các xe trung chuyển của các lực lượng chức năng; qua đó góp phần làm các tuyến phố, vườn hoa phong quang, sạch đẹp, đảm bảo an toàn cho người dân.

Tại trung tâm thành phố, Quận đoàn Hoàn Kiếm đã bố trí hơn 350 lượt đoàn viên, thanh niên tình nguyện hỗ trợ lực lượng chức năng khắc phục hậu quả của mưa bão. Các tình nguyện viên cùng với công nhân môi trường và đô thị tham gia dọn dẹp cây gãy đổ, dọn dẹp rác thải và vệ sinh môi trường tại các khu vực vừa rút nước.

Bí thư Quận đoàn Hoàn Kiếm Trần Kim Huyền cho biết, công tác phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý hậu quả của cơn bão số 3 trên địa bàn được triển khai theo từng khu vực, chia thành 2 ca mỗi ngày, tham gia cắt cành nhỏ, phân loại và hỗ trợ vận chuyển ra các xe trung chuyển của các lực lượng chức năng. Qua đó, góp phần làm các tuyến phố, vườn hoa sạch đẹp, an toàn cho người dân.

Chị Huyền chia sẻ, hiện nay, Quận đoàn Hoàn Kiếm đã phân công, điều phối hơn 200 thanh niên ứng trực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân và lực lượng chức năng tại các khu vực trọng điểm, cụ thể tại phường Phúc Tân, Chương Dương là những địa bàn đang xảy ra ngập lụt do nước sông Hồng dâng cao. Ngoài ra, Quận đoàn Hoàn Kiếm còn chủ động kết nối với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn để tăng cường lực lượng thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện này.

Tại quận Nam Từ Liêm, ngay sau khi cơn bão số 3 (bão Yagi) tan, Quận đoàn đã lập danh sách đội hình tình nguyện hỗ trợ các lực lượng, nhân dân khắc phục hậu quả của bão và ứng phó với tình hình mưa lũ trên địa bàn.

Chị Phạm Thị Thu Giang, Phó Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên quận Nam Từ Liêm cho biết: Quận đoàn thường xuyên cập nhật các thông tin chính thống, nhắc nhở đoàn viên, thanh niên và nhân dân theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến thời tiết. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về các quy định phòng, chống thiên tai, cảnh báo tác động và các kịch bản ứng phó trên mạng xã hội Facebook, Zalo của cơ sở Đoàn, Hội.

Quận đoàn Nam Từ Liêm cũng chỉ đạo các các cơ sở Đoàn trực thuộc thành lập các đội hình Thanh niên tình nguyện xung kích với tổng số 500 đoàn viên, thanh niên được phân công nhiệm vụ và lịch trực cụ thể. Những đội hình tình nguyện này đã trực tiếp hỗ trợ tại các tuyến đường, trường học, giúp người dân thu dọn, vận chuyển cây xanh gãy, đổ và nhiều biển bảng quảng cáo, mái tôn bị hư hỏng sau bão. Các đội hình duy trì lực lượng cơ động, hỗ trợ công tác di dời tài sản, vật nuôi của người dân tại các khu vực nguy hiểm; hỗ trợ đắp đê ngăn nước tràn vào nhà dân, ra quân vệ sinh môi trường, hỗ trợ phân làn phân luồng giao thông…

Đặc biệt, Đoàn Thanh niên quận Nam Từ Liêm còn tham gia hỗ trợ các trường học trên địa bàn khẩn trương khắc phục hậu quả, tu sửa cảnh quan, để bảo đảm các điều kiện cho học sinh đến trường an toàn. Tại địa bàn phường Tây Mỗ, nước sông dâng cao, Quận đoàn đã chỉ đạo Đoàn phường và các trường trung cấp, cao đẳng lân cận cử đoàn viên tích cực tham gia đắp đê, ngăn nước tràn bờ.

Tại huyện Thường Tín, 600 đoàn viên, thanh niên đã xung kích hỗ trợ bảo đảm an toàn tại đê sông Hồng, đê sông Nhuệ; giúp người dân thu hoạch hoa màu, di dời tài sản, vật nuôi tại các khu vực nguy hiểm… Lực lượng thanh niên tình nguyện của huyện ứng trực 24/24 giờ hỗ trợ bà con di dời tài sản, đặc biệt là gia cố các điểm xung yếu, đảm bảo an toàn tại đê sông Hồng.

Cùng với huyện Sóc Sơn, huyện Thường Tín là đơn vị được Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội chỉ đạo Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam huy động 35 xe bán tải và 7 xuồng hơi hỗ trợ người dân bị ngập nặng di chuyển đến nơi an toàn. Những ngày nước lũ lên cao, các thành viên của Câu lạc bộ Xuồng hơi thanh niên cứu hộ xuyên đêm cùng các lực lượng hỗ trợ di chuyển người dân đến nơi an toàn, ưu tiên di dời người già và trẻ nhỏ trước.

Là địa bàn ở sát nội thành, tại huyện Đông Anh, cơn bão số 3 đã khiến 1.066/1.191 ha đất nông nghiệp bị ngập, trong đó có 501 ha hoa màu, 453 ha cây ăn quả, 112 ha cây quất cảnh và đào cảnh. Huyện cũng có 41/201 ha diện tích khu dân cư bị ngập... Nhiều xã bị ngập trong nước, phải di chuyển người dân ra vùng an toàn. Chung tay giúp người dân, đoàn viên thanh niên huyện Đông Anh đã nhiều đêm thức trắng để hỗ trợ  di chuyển, kê kích tài sản, đắp đê, be bờ…

Theo Phó Bí thư Huyện đoàn Đông Anh Nguyễn Thị Thảo, Huyện đoàn đã huy động trên 800 tình nguyện viên cùng nhân dân gia cố đê điều, hỗ trợ nấu cơm, bố trí nơi ăn ở cho các hộ dân bị di dời. Trong 12 xã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão lũ, có 3 xã là Xuân Nộn, Vĩnh Ngọc và Hải Bối là những địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề nhất, phần lớn bị chìm trong nước.

Ở những nơi này, Huyện đoàn đã phân công lực lượng tình nguyện viên thay phiên trực cả đêm tại các vị trí xung yếu, hỗ trợ đắp đê ngăn lũ, di dời người dân, vận chuyển tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn. Hàng chục, hàng trăm thuyền bè, áo phao, thực phẩm, thuốc men được các thanh niên tình nguyện mang, vác di chuyển vào bên trong vùng lũ lụt tiếp cận với người dân.

Với nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao vì cộng đồng, mong muốn sớm hồi phục thành phố xanh tươi, sạch đẹp… đội hình áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô đã tạo được niềm tin yêu của người dân, được các cấp chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

Kim Anh (TTXVN)
Yên Bái: Cơ bản khắc phục gián đoạn thông tin liên lạc do thiên tai
Yên Bái: Cơ bản khắc phục gián đoạn thông tin liên lạc do thiên tai

Ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi) đã làm giao thông ở Yên Bái chia cắt, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai các biện pháp khắc phục nhanh nhất để bảo đảm thông tin liên lạc, đặc biệt ở nơi ngập lũ, bị cô lập. Đến nay, các nhà mạng đã cơ bản khắc phục các thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN