Từ ngày 6-15/6, các khu vực đều có mưa và dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 6-15/6, các khu vực đều có mưa và dông (chủ yếu tập trung và chiều tối và đêm), đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chú thích ảnh
Theo dự báo, từ ngày 6-15/6, các khu vực đều có mưa và dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm. Ảnh minh họa: TTXVN

Diễn biến thời tiết từ ngày 6-15/6: Phía Tây Bắc Bộ ngày 6/6, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ chiều tối 6-11/6, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng đêm 6 - 8/6  có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Từ ngày 12-15/6, ngày nắng; từ ngày 13/6, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ ngày 6/6 có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều tối 6-11/6, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng từ chiều tối 6 - 8/6 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Từ ngày 12-15/6, ngày nắng; từ ngày 13/6 có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội ngày 6/6, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Từ chiều tối 6-11/6, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng từ chiều tối 6 - 8/6 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Từ ngày 12-15/6, ngày nắng; từ ngày 13/6 có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế từ ngày 6-8/6, phía Bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; phía Nam ngày nắng, có có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 9-15/6, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 6-15/6, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 6 - 9/6, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 10-12/6, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 13-15/6, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thắng Trung (TTXVN)
Chiều tối và đêm 5/6, các khu vực trong cả nước có mưa dông
Chiều tối và đêm 5/6, các khu vực trong cả nước có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chiều tối và đêm 5/6, các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN