Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh san sẻ yêu thương cùng miền Trung

Sáng 15/11, tại Nhà văn hóa thôn Nam Bắc Thành, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương cùng miền Trung” trao tặng quà cho người dân, thanh thiếu nhi vùng lũ và khánh thành công trình Thư viện Cộng đồng tại Thôn Nam Bắc Thành, xã Cẩm Thành.

Chú thích ảnh
Đại diện các nhà tài trợ trao tặng biểu trưng các phần quà cho đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để kết nối, sẻ chia cùng người dân vùng lũ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương; lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đông đảo nhân dân, thanh thiếu nhi huyện Cẩm Xuyên cùng dự chương trình.

Tại buổi lễ, Trung ương Đoàn đã trao tặng 400 suất quà tổng trị giá 200 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị thiệt hại do mưa, lũ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai, Quỹ Công tác xã hội Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình và Công ty Qui Phúc trao tặng biểu trưng Sổ Tiết kiệm, Học bổng Vì tương lai xanh trị giá 250 triệu đồng chia sẻ, hỗ trợ học sinh vùng lũ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trong dịp này, Trung ương Đoàn trao tặng 2.000 con vịt giống và thức ăn chăn nuôi cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại về sinh kế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trung ương Đoàn phối hợp Ngân hàng Quân đội trao tặng 1 ngôi nhà sau lũ trị giá 50 triệu đồng cho gia đình Đặng Thị Mậu, sinh năm 1941, thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn đã bàn giao công trình Thư viện Cộng đồng cho nhân dân thôn Nam Bắc Thành, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân và thanh thiếu nhi vùng lũ, chung tay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tin, ảnh: Hoàng Ngà (TTXVN)
Ấm tình Xứ Nghệ giữa bão lũ miền Trung
Ấm tình Xứ Nghệ giữa bão lũ miền Trung

Bằng việc làm nấu cơm phục vụ miễn phí các đoàn cứu trợ, chị em phụ nữ tổ dân phố 12, thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã viết nên câu chuyện nhân văn nghĩa tình, tô đượm thêm ân tình người Xứ Nghệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN