TP Hồ Chí Minh: Quận Bình Tân và huyện Bình Chánh chưa được công nhận đã kiểm soát dịch

Chiều 7/10, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện còn 2 quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh chưa được công nhận đã kiểm soát dịch.

Đánh giá sau một tuần thực hiện Chỉ thị 18 của UBND TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Hải cho rằng, đa số người dân đã thích ứng an toàn trong điều kiện bình thường mới; nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng đã khôi phục lại, đáp ứng nhu cầu người dân.

Chú thích ảnh
Người dân TP Hồ Chí Minh bắt đầu trở lại hoạt động trong điều kiện bình thường mới.

Ông Phạm Đức Hải dẫn chứng: Từ ngày 1/10 đến ngày 3/10, số doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh hoạt động trở lại là 5.279; đến ngày 6/10, số doanh nghiệp hoạt động trở lại đã lên đến 9.200. Đối với khu chế xuất, khu công nghiệp, đến ngày 4/10 (sau 3 ngày thành phố thực hiện Chỉ thị 18), số lao động hoạt động là 135.000/288.000 (tỷ lệ 46%); số doanh nghiệp hoạt động tăng lên là 844 doanh nghiệp. Đến ngày 6/10, đã có 164.000/288.000 lao động quay trở lại làm việc (đạt 56,8%); số doanh nghiệp hoạt động lại được nâng lên 972 doanh nghiệp.

Trong khi đó, ở Khu công nghệ cao (thành phố Thủ Đức), nếu như trước ngày 1/10 có 50.000 công nhân làm việc thì đến nay đã có 27.300 công nhân làm việc (chiếm 54,6%), số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 88. 

Ông Phạm Đức Hải cho rằng, khi TP Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu công nghiệp hoạt động trở lại sẽ tiếp tục thu hút thêm nhiều lao động.

Đánh giá về tình hình dịch bệnh, theo ông Phạm Đức Hải, tính đến ngày 6/10, Thành phố đã có 19 quận, huyện và thành phố Thủ Đức được đề nghị công nhận kiểm soát dịch. Riêng quận Bình Tân và quận Bình Chánh chưa được đề nghị công nhận kiểm soát dịch.

Trước đó, ngày 4/10, Thành phố đã ghi nhận có 16 quận, huyện và thành phố Thủ Đức được đề nghị công bố kiểm soát dịch theo Quyết định 3919, đến nay có thêm 3 đơn vị nữa là Quận 4, quận Bình Thạnh và huyện Hóc Môn đã được công nhận kiểm soát dịch.

Thông tin thêm về tình hình dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh cho biết, số ca bệnh nặng đang thở máy ngày càng giảm. Cụ thể, nếu như ngày 3/10 có 724 ca thì đến ngày 4/10 còn 662 ca, ngày 5/10 giảm còn 658 ca và ngày 6/10 chỉ còn 631 ca. Số bệnh nhân phải can thiệp ECMO trong ngày 2/10 còn 19 ca nhưng liên tục trong các ngày sau đó không còn ca bệnh nào phải can thiệp ECMO và duy trì đến nay.

“Số ca tử vong đã dừng ở 2 con số. Đây đều là những thông tin rất tích cực đối với công tác phòng, chống dịch Thành phố", ông Phạm Đức Hải nhìn nhận.

Về tiêm vaccine, ông Phạm Đức Hải cho biết, tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 6/10 là gần 12 triệu liều; trong đó tổng số mũi 1 là 7.013.921 và mũi 2 là 4.951.439.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh hướng dẫn đăng ký di chuyển trong trường hợp cấp thiết
TP Hồ Chí Minh hướng dẫn đăng ký di chuyển trong trường hợp cấp thiết

Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn việc đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết kể từ ngày 7/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN