TP Hồ Chí Minh: Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số thích ứng hội nhập kinh tế

Ngày 27/9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra phiên bế mạc với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 57.000 hội viên nông dân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên bế mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh lần thứ XI. 

Ghi nhận những sự đóng góp của Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh cho nền kinh tế Thành phố, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, nhiệm kỳ khóa X vừa qua, các cấp hội và hội viên nông dân đã chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thành phố nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách; tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, với 56/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 5/5 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; đời sống của nhân dân các địa bàn nông thôn không ngừng được cải thiện. Điều này là nhờ các cấp hội đã có nhiều đổi mới tổ chức, hoạt động, duy trì các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững...

Theo Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên, Đại hội XI của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh có 14 chương trình, đề án cụ thể; trong đó có đề án chuyển một số huyện thành quận giai đoạn 2021 - 2030, chương trình chuyển đổi số, cải cách hành chính, TP Hồ Chí Minh thông minh… Đáng chú ý, đề án chuyển một số huyện thành quận được nhiều quan tâm vì đây là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, việc chuyển đổi phải đưa chất lượng đời sống của người dân lên hàng đầu, không chạy theo hình thức và cần thận trọng, chặt chẽ trong quản lý đất đai, không để bị lợi ích nhóm. 

"Hội Nông dân cũng cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tập trung huy động mạnh mẽ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chuyển đổi sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị...", ông Nguyễn Văn Nên đề nghị. 

Đặc biệt, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số để thích ứng với hội nhập kinh tế cũng là mục tiêu quan trọng trong thời gian tới. Do đó, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên đề nghị Hội Nông dân phải bằng nhiều biện pháp truyền tải được đến người nông dân thay đổi tư duy, thích ứng chuyển đổi từ mô hình kinh tế truyền thống “khai thác - chế biến - sử dụng - vứt bỏ” sang mô hình “ khai thác - sản xuất - sử dụng - tái sử dụng - tái chế”.

Chú thích ảnh
Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội ngày 27/9.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh cho biết, với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Văn minh - Phát triển", Đại hội xác định phương hướng chung là xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh toàn diện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Trong đó, tập trung xây dựng Hội Nông dân TP  Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, là trung tâm đoàn kết, nòng cốt của phong trào nông dân và giai cấp nông dân tại Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời tiếp tục xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nông thôn...

"Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh dự kiến thực hiện 2 phong trào thi đua: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; đồng thời triển khai thực hiện 6 đề án, 3 công trình, 2 chương trình trọng điểm", bà Nguyễn Thị Thanh Xuân cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2018 - 2023 được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Dịp này, các đại biểu cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh khóa mới và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. Theo đó, Đại hội đã bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại kỳ họp lần thứ 1, Ban Chấp hành Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 10 người. Bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2018 - 2023 được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hai Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 - 2028 là bà Huỳnh Thị Kim Xuyến và bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh.

Bà Nguyễn Thanh Xuân sinh năm 1981, quê quán huyện Củ Chi, TP Chí Minh. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chính trị, Cử nhân Nông nghiệp nông thôn, Thạc sĩ Chính trị học. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Hỗ trợ, vận động nông dân liên kết sản xuất, phát triển sản phẩm nông nghiệp
Hỗ trợ, vận động nông dân liên kết sản xuất, phát triển sản phẩm nông nghiệp

Trong hai ngày 25 - 26/9, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra tại thành phố Lai Châu. Dự Đại hội có 281 đại biểu đại diện cho trên 69.000 cán bộ, hội viên nông dân các dân tộc trong tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN