TP Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ thêm cho 1 triệu hộ lao động nghèo và 669.000 lao động tự do

Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết vừa đề xuất hỗ trợ thêm cho 1 triệu hộ lao động nghèo và trên 669.000 lao động tự do mất việc làm, gặp khó khăn do dịch COVID-19 với tổng số tiền 2.577 tỉ đồng.

Chú thích ảnh
Người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ trong mùa dịch. 

Theo đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, Sở vừa có công văn gửi UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị bổ sung hỗ trợ cho hơn một triệu hộ lao động nghèo sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, xóm nghèo, khu vực bị phong tỏa... mỗi hộ này sẽ nhận 1,5 triệu đồng với tổng kinh phí là 1.500 tỷ đồng. Ngoài ra, Sở còn đề nghị hỗ trợ cho hơn 669.000 lao động tự do, mỗi người sẽ nhận 1,5 triệu đồng với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng.

“Việc hỗ trợ lần này không phân biệt số người trong hộ, thường trú hay tạm trú, nghề nghiệp, đảm bảo không trùng lắp và bỏ sót người thiếu đói, khó khăn”, vị đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết.

Ngoài ra, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đề xuất Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh giao các quận, huyện tạm ứng ngân sách địa phương chi hỗ trợ gấp để sớm ổn định cuộc sống người dân.

Được biết, trong đợt dịch lần thứ 4 này, TP Hồ Chí Minh đã chi 2 gói hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 1.800 tỷ đồng và được giải ngân từ đầu tháng 7 đến nay. Ngoài ra, người dân cũng nhận được hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng do Trung ương hỗ trợ. Tuy nhiên, mặc dù đã có nhiều gói hỗ trợ nhưng lượng người dân gặp khó khăn vẫn rất đông, nhiều người vẫn không được nhận tiền hỗ trợ.

Tại cuộc họp báo về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh chiều 21/8, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cho biết, trong những ngày thực hiện 5 giải pháp nâng cao và tăng cường giãn cách xã hội, TP Hồ Chí Minh đã chuẩn bị sẵn 2 triệu gói hỗ trợ và có thể là hơn nữa để kịp thời hỗ trợ bà con gặp khó khăn.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Người dân được đi chợ hay hỗ trợ như thế nào từ sau 0 giờ ngày 23/8?
TP Hồ Chí Minh: Người dân được đi chợ hay hỗ trợ như thế nào từ sau 0 giờ ngày 23/8?

Ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Hồ Chí Minh cho biết, người dân không nên đổ xô ra đường và cố gắng ở nhà, các cơ quan chức năng sẽ đi chợ thay và mang hàng đến tận tay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN