TP Hồ Chí Minh chăm lo Tết chu đáo cho người dân để hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022

Theo ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, thành phố đã xác định Tết năm nay là tết tri ân. Vì vậy, toàn hệ thống chính trị, từng ngành, từng cấp đã chủ động chung tay chăm lo Tết từ rất sớm. Đây cũng là cơ sở, là niềm tin để TP Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, xã hội trong nằm 2022.

Chú thích ảnh
Ngày 11/2, Thành ủy, Hội đồng Nhân Dân, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức tổng kết công tác chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. 

Chăm lo chu đáo cho các đối tượng

Chia sẻ thông tin về công tác chăm lo Tết Nguyên đán 2022, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, dịp Tết vừa qua Thành phố đã triển khai chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, có công, đồng bào nghèo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân, sinh viên trên địa bàn, người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch.

Tổng kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán 2022 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh là 1.062 tỷ đồng (tăng 136 tỷ đồng so với năm 2021). Trong đó, chi từ nguồn ngân sách Thành phố là hơn 826,5 tỷ đồng, ngân sách Trung ương là 16,3 tỷ đồng và kinh phí vận động xã hội hóa là 219,4 tỷ đồng.

Cụ thể, TP Hồ Chí Minh đã chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho gần 620.300 lượt diện chính sách có công, chính sách xã hội, dân nghèo, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với tổng kinh phí hơn 606 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 316.000 người chính sách có công; hơn 95.200 hộ nghèo, cận nghèo; hơn 163.500 người diện bảo trợ xã hội, gần 45.500 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Chú thích ảnh
Đại diện Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen cho các tập thể làm công tác chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Mặt khác, Thành phố đã quan tâm, chăm lo Tết cho 144.144 cán bộ, công chức, viên chức khu vực hành chính sự nghiệp khối thành phố, quận - huyện, thành phố Thủ Đức và một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc ngành dọc quản lý khối thành phố, quận - huyện với số tiền 216 tỷ đồng. Các ban, ngành, đoàn thể thành phố và quận - huyện, phường - xã đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa để chăm lo cho các đối tượng với tổng số tiền gần 220 tỷ đồng. Dịp này, TP Hồ Chí Minh đã thăm và tặng quà tết cho 310 trạm y tế phường, xã, thị trấn với 2.222 nhân viên và 391 trạm y tế lưu động với 1.437 nhân viên; thăm và tặng quà 30 bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19; chăm lo tết cho 2.008 ấp, khu phố; thăm và tặng quà 54 đơn vị tiêu biểu (gồm 5 cơ sở y tế tư nhân, 45 doanh nghiệp và 4 cơ sở tôn giáo) có đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, Thành phố còn ghi nhận sự đồng hành, chia sẻ của các tổ chức, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân với nguồn kinh phí chăm lo Tết là 219,4 tỷ đồng. Tất cả chung tay chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố, đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau, mọi người dân đều có một cái Tết ấm áp, an vui.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là Tết đặc biệt, rất nhiều cảm xúc với cả hệ thống chính trị và người dân. Trong đó, những mất mát của nhiều gia đình chưa kịp nguôi ngoai, sự thiếu vắng người thân sum họp gia đình trong thời khắc thiêng liêng đã để lại những cảm xúc buồn cho họ. Tết năm nay, tại TP Hồ Chí Minh còn có nhiều người dân, người lao động không về quê đón tết như mọi năm. Vì vậy, số lượng người được Thành phố chăm lo Tết trong năm nay tăng lên rất nhiều. 

Chú thích ảnh
Người lao động đón Tết tại TP Hồ Chí Minh được nhận lì xì và quà Tết do các đơn vị, đoàn thể tại TP Hồ Chí Minh trao tặng.

“Sau Tết, dịch bệnh có tăng trở lại. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, dù số ca mắc tăng nhưng số ca nặng, tử vong đang ở mức thấp nhất. Đặc biệt, 2 ngày nay, TP Hồ Chí Minh không ghi nhận ca tử vong. Một tín hiệu rất đáng mừng nữa, đó là công nhân và người lao động quay trở lại TP Hồ Chí Minh sau tết rất cao (trên 96%). Điều này nói lên sự quan tâm, chăm lo tết của TP Hồ Chí Minh là kịp thời, hiệu quả, tạo một niềm tin cho người lao động yên tâm quay trở lại thành phố", Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Chuẩn bị tâm thế mới

Về các nhiệm vụ cần hoàn thành trong năm 2022, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, năm 2022 TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục chuẩn bị tâm thế mới, tư duy mới, niềm tin mới, sức mạnh mới để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Có như vậy, TP Hồ Chí Minh mới có thể hoàn thành trọng trách mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11 đề ra, xứng đáng với niềm tin của nhân dân và “trả món nợ” với người dân trong suốt thời gian người dân đã đồng cam cộng khổ, cùng chính quyền chung sức vượt qua đợt dịch bệnh. 

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh nhận bằng khen cho tập thể làm tốt công tác chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Tiếp thu các ý kiến đánh giá, chỉ đạo về công tác chăm lo Tết của Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và các ngành, các cấp sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá thật sát kết quả tổ chức chăm lo Tết 2022 và hoàn thiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, văn hóa đã đề ra. 

Theo ông Phan Văn Mãi, trọng tâm ngay sau Tết Nguyên đán, thành phố sẽ tập trung triển khai các công việc, nhiệm vụ ngay từ sớm; nỗ lực thực hiện đạt và vượt kế hoạch năm 2022 để bù đắp lại những việc Thành phố chưa làm được trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Qua đó, tạo đà thực hiện thắng lợi mục tiêu cả nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, từ nay đến ngày 10/3, UBND TP Hồ Chí Minh sẽ làm việc với các sở, ngành, quận, huyện và thành phố Thủ Đức về triển khai các nhiệm vụ. Cụ thể, các đơn vị, địa phương phải chuẩn bị kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ và triển khai sớm nhằm chủ động đạt kết quả cao nhất trong năm; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, xử lý các phát sinh để tạo không khí thi đua sôi nổi, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm cho các doanh nghiệp…

Chú thích ảnh
Trong đợt dịch lần thứ tư, người dân TP Hồ Chí Minh đã san sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ để cùng nhau vượt qua mùa dịch. 

"Sau Tết, TP Hồ Chí Minh cũng sẽ tập trung các công việc lớn có tính chất khởi động của nhiệm kỳ (do năm 2021 thành phố tập trung phòng chống dịch, chưa kịp triển khai) như: triển khai 49 chương trình, đề án thành phần trong 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI; khởi động lại và khép kín đường Vành đai 2; hoàn thiện pháp lý để khởi động đường Vành đai 3, đồng thời khởi động Vành đai 4; chạy thử Metro 1, khởi công Metro 2 và có thể thêm một số tuyến; hoàn thành pháp lý để triển khai chương trình di dời nhà ở trên và ven kênh rạch; triển khai dự án rạch Xuyên Tâm… Đây cũng là các dự án mà người dân và các thế hệ lãnh đạo thành phố mong mỏi”, ông Phan Văn Mãi nói.

Đối với việc phát triển văn hóa - xã hội, ông Phan Văn Mãi cho biết Thành phố cũng định hình và triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, phát huy các giá trị văn hóa của thành phố; quan tâm chăm lo an sinh xã hội cho người dân, người lao động; tổ chức cho học sinh đến trường học trực tiếp nhưng phải đảm bảo an toàn…

 

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh cần khoảng 30.000 lao động sau Tết
TP Hồ Chí Minh cần khoảng 30.000 lao động sau Tết

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, Thành phố đang cần khoảng 30.000 lao động sau Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN