Ngày 5/2, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết Nguyên đán Ất tụ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 2 năm 2025. Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội TP Hồ Chí Minh, các đối tượng được chăm lo bao gồm gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi, trẻ em khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội. Mặc dù kinh phí tăng, số lượng người được hỗ trợ lại giảm 79.348 lượt so với Tết Giáp Thìn 2024, còn lại 1.331.521 lượt. Sự điều chỉnh này xuất phát từ việc gia tăng hỗ trợ cho các khu phố, ấp và mở rộng các đơn vị được thăm và tặng quà.
Được biết, TP Hồ Chí Minh đã huy động tổng cộng 908,72 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ 637.913 lượt người, bao gồm những người thuộc diện chính sách, cựu tù chính trị, hộ nghèo, trẻ em đặc biệt khó khăn, và những người cao tuổi không có trợ cấp. Thành phố cũng tổ chức 43 đoàn thăm hỏi, chúc Tết các cá nhân, đơn vị tiêu biểu với tổng kinh phí 24 tỷ đồng.
Bên cạnh ngân sách Nhà nước, TP Hồ Chí Minh còn nhận được sự đóng góp từ xã hội hóa với 283,22 tỷ đồng. Số tiền này đã được trao cho 514.927 suất quà, dù con số này giảm so với năm 2024. Các hoạt động chăm lo Tết còn bao gồm việc chúc thọ cho khoảng 77.000 người cao tuổi, với tổng kinh phí lên tới 45 tỷ đồng, thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp của họ cho xã hội.
Đặc biệt, trong năm nay, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với các tổ chức và doanh nghiệp trao tặng vé xe, vé tàu và vé máy bay cho người lao động xa quê, giúp họ trở về đón Tết cùng gia đình. Cụ thể, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, Báo Người Lao Động và Công ty Cổ phần ZION (đơn vị chủ quản Zalopay) phối hợp tổ chức chương trình "Giúp nhau về nhà", trao tặng vé xe và quà cho hơn 500 đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn Thành phố chưa có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình; hay phối hợp cùng BQL các Khu Chế xuất (KCX) và Khu công nghiệp (KCN), Quỹ hỗ trợ công nhân Thành phố tổ chức tặng hàng nghìn vé tàu, vé máy bay, vé xe cho người lao động về quê đón Tết. Qua đó, giúp hàng nghìn người lao động có cơ hội sum họp cùng người thân trong dịp Tết Nguyên Đán.
Với những nỗ lực này, TP Hồ Chí Minh không chỉ đảm bảo Tết đến với tất cả mọi người, mà còn khẳng định tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, mang lại một cái Tết ấm áp, nghĩa tình cho những đối tượng khó khăn.