Thực hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nhiều thanh niên Bình Phước đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, đặc biệt trong đó có nhiều người là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Chú thích ảnh
Đơn viết tay tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Ảnh: TTXVN phát

Mỗi lá đơn tình nguyện của thanh niên tham gia nhập ngũ đều mang những hoàn cảnh, suy nghĩ và mục tiêu riêng nhưng đều thể hiện tâm tư nguyện vọng được khoác lên mình bộ quân phục và thực hiện trách nhiệm của tuổi trẻ với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điểu Hải (18 tuổi) người dân tộc S’tiêng ở xã Phú Nghĩa (huyện Bù Gia Mập) đã học xong lớp 12 đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ với mong muốn được khoác trên mình màu xanh áo lính. Tại địa phương, Hải luôn chấp hành tốt các nội quy, quy định của nhà trường. Điểu Hải chia sẻ, em tự nguyện viết đơn xin đi nghĩa vụ quân sự ngoài việc góp sức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc còn mong muốn được học hỏi môi trường có tính kỷ luật cao, giúp trưởng thành, tự tin hơn, lập thân, lập nghiệp trong cuộc sống sau này. 

Điểu Phước (19 tuổi) ở thôn Phu Mang 3 (xã Long Hà, huyện Phú Riềng) đã thể hiện rõ mong muốn được tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024 với những lời hứa trong lá đơn của mình: “Tôi xin chấp hành tốt mọi quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, chính sách pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội. Tôi hứa, khi được vào phục vụ trong môi trường quân đội sẽ chấp hành tốt nhiệm vụ được giao”.

Chú thích ảnh
Thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Ảnh: TTXVN phát

Tại xã Long Hà (huyện Phú Riềng), Điểu Đam (18 tuổi) người dân tộc S’tiêng có nguyện vọng được gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Điểu Đam cho biết, qua tìm hiểu về Luật Nghĩa vụ quân sự, em rất vinh dự và tự hào về truyền thống cách mạng của Quân đội Nhân dân Việt Nam ta. Những tấm gương hy sinh, dũng cảm, kiên cường, bất khuất để giành lại đất nước, hòa bình, quyền làm chủ, quyền được mưu sinh hạnh phúc cho mọi người làm bản thân phải noi theo, duy trì và phát huy tinh thần đó của cha anh.

Trung tá Trần Thanh Lâm, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Riềng cho biết, huyện có 52 thanh niên viết đơn lên đường nhập ngũ. Đây là kết quả của quá trình tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực tiếp, gián tiếp, qua các kênh thông tin, mạng xã hội nên có nhiều thanh niên tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc. Đây cũng là tiền đề để Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân, quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao với chất lượng tốt.

Khi viết đơn tình nguyện nhập ngũ, các thanh niên thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ, khơi dậy ước mơ, hoài bão vươn lên trong học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, đồng thời góp phần đẩy lùi những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, thái độ, hành vi của một bộ phận thanh niên.

Không chỉ thanh niên người dân tộc thiểu số ở huyện Bù Gia Mập, Phú Riềng mà thanh niên nhiều địa phương khác trong tỉnh Bình Phước đã đăng ký tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Điều này thể hiện niềm tin, lý tưởng cao đẹp, tinh thần tự giác, ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước. Những lá đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự của thanh niên nói chung và thanh niên dân tộc thiểu số nói riêng là những hình ảnh đẹp để thanh niên học tập và noi theo. Họ khao khát được cống hiến sức trẻ, trí tuệ, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

KgửiH (TTXVN)
Cà Mau: Tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương
Cà Mau: Tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương

Ngày 10/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ tiễn các quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ trong quân đội trở về địa phương dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN