Thời tiết 27/4: Nhiều vùng miền mưa rào, Nam Bộ nắng nóng

Khu vực phía Bắc đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khu vực miền Trung nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và miền Nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Ảnh: TTXVN

Dự báo chi tiết cho từng vùng:

Hà Nội:

 
Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C.  Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C .

Phía Tây Bắc Bộ:
 
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ C.  Nhiệt độ cao nhất từ : : 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:
 
Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%.  Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:
 

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 96%.  Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, có nơi trên 31độ C .

Đà Nẵng đến Bình Thuận:
 

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên:
 
Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Nam Bộ:
 
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 94%.  Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C.

H.V/Báo Tin tức
Bạc Liêu: Mưa lớn kèm lốc xoáy làm sập, tốc mái 52 căn nhà
Bạc Liêu: Mưa lớn kèm lốc xoáy làm sập, tốc mái 52 căn nhà

Cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy vào chiều tối 25/4 đã làm sập và tốc mái 52 căn nhà dân tại thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu. Theo ghi nhận bước đầu, đã có 7 căn bị sập hoàn toàn, số còn lại bị nghiêng, tốc mái, hư hỏng vách…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN