Thái Bình tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 1/2, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải đã làm việc với Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình, từ ngày 1 - 29/1 trên địa bàn tỉnh Thái Bình không có bệnh nhân COVID-19. Từ ngày 30/1, ở Thái Bình đã xuất hiện nguy cơ gây dịch bệnh tại xã Thụy Việt và xã Thụy Hưng, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) do có liên quan đến bệnh nhân số 1.694 từ Hà Nội về quê vợ ngày 23 - 24/1.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch tỉnh Thái Bình và huyện Thái Thụy đã chỉ đạo lập chốt kiểm soát dịch tại 2 xã này và các địa bàn liên quan; tiến hành phong tỏa cụm gia đình nơi bệnh nhân 1.694  đến và có trường hợp F1; quản lý, cách ly y tế, theo dõi sức khỏe F2 và người liên quan tại nhà.

Các trường hợp F1 được cách ly tại Khu cách ly tập trung huyện Thái Thụy; những ca có bệnh nền, cao tuổi được cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện huyện Thái Thụy. Tại khu vực này, các cơ quan chức năng đã xác định được trên 130 trường hợp F1 và F2... Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Thái Bình đã khẩn trương kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch ở cấp độ cao.

Đối với hoạt động xét nghiệm SARS-CoV-2, từ ngày 1/1 đến nay, tỉnh Thái Bình đã xét nghiệm gần 540 mẫu theo quy định tại các khu cách ly tập trung của tỉnh Thái Bình; cách ly tập trung theo quy định tại các khu cách ly tập trung của tỉnh Thái Bình còn 60 trường hợp; hơn 5.000 trường hợp nguy cơ trở về từ các ổ dịch ở Hải Dương, Quảng Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, các ngành, cấp, địa phương đã chủ động, tập trung quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp và đã có kết quả cụ thể, đặc biệt, các huyện đã rất chủ động vào cuộc. Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh, mặc dù tỉnh Thái Bình chưa xuất hiện bệnh nhân COVID-19 nhưng nguy cơ là rất cao.

Tỉnh Thái Bình có nhiều cửa ngõ liên kết với các tỉnh bạn nên nếu chủ quan, lơ là, khả năng cao sẽ không kịp thời đối phó kịp thời với các tình huống dịch bệnh xảy ra. Do đó, tất cả các biện pháp phòng, chống dịch cần phải được triển khai có hiệu quả trên thực tế; tất cả các cấp, các ngành cần vào cuộc với tinh thần dịch bệnh có thể diễn biến xấu hơn, chủ động ứng phó với mọi tình huống dịch xảy ra; tiếp tục xây dựng kịch bản, phương án đối phó với những đặc điểm mới của dịch bệnh.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đồng ý, thống nhất với UBND tỉnh trao thêm quyền hạn, trách nhiệm cho các Tổ công tác phòng chống cháy nổ và các công cụ vật liệu nổ trái phép ở các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu có thêm chức năng giám sát, tuyên truyền, hướng dẫn, yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với tất cả các cá nhân, gia đình...

 Cũng trong buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, mới đây, Công an huyện Kiến Xương đã xác minh làm rõ một trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên mạng xã hội; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương ra quyết định xử phạt hành chính trường hợp này 7,5 triệu đồng. 

Trước đó, ngày 30/1/2021, Công an huyện Kiến Xương phát hiện tài khoản Facebook mang tên Lê Đức Thế đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19 với nội dung "Họ hàng nhà tôi 1 ca nhiễm COVID-19 đang cách ly. Anh em ra đường hạn chế, chú ý đeo khẩu trang nhé. Vẫn đang tìm những người đã tiếp xúc hoặc lây đã lây nhiễm từ người nhà tôi, Thái Bình thất thủ". Những thông tin đăng tải này đã thu hút nhiều người xem, chia sẻ, gây hoang mang, lo lắng cho nhân dân.

Qua xác minh, Công an huyện Kiến Xương xác định chủ tài khoản Facebook Lê Đức Thế (Nháy), sinh năm 2002, trú tại xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương. Công an huyện Kiến Xương đã tiến hành triệu tập đối tượng làm việc. Tại cơ quan Công an, Lê Đức Thế đã thừa nhận sai phạm, tự giác gỡ bỏ thông tin, đồng thời cam kết không tái phạm. Công an huyện Kiến Xương đã củng cố hồ sơ, xử lý trường hợp trên theo quy định của pháp luật...

Sơn Hải (TTXVN)
Bắc Ninh lắp đặt camera giám sát an ninh tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19
Bắc Ninh lắp đặt camera giám sát an ninh tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Việt Hùng cho biết, để ứng phó với diễn biến nhanh của dịch COVID-19 tại thôn Nhiêu Đậu, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh (nơi ở của ba bệnh nhân COVID-19 số 1565, 1652 và 1702), tỉnh Bắc Ninh lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN