Rét đậm, rét hại, mưa khắp Bắc Bộ

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên hôm nay (10/1) ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi và trung du có mưa to. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-3 mét. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa); vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày 10/1 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ C, có nơi dưới 8 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 13 – 16 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi và trung du có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ C, vùng núi có nơi dưới 7 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 12 – 15 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 – 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 13 – 15 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 – 3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ C, phía Nam 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 17 độ C, phía Nam có nơi 18 – 20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa; riêng Ninh Thuận và Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, phía Nam 26 – 29 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.
 

Thanh Tuấn (TTXVN)
Tuyết rơi trong đêm phủ trắng Trạm Tôn, Sa Pa
Tuyết rơi trong đêm phủ trắng Trạm Tôn, Sa Pa

Từ lúc 23 giờ đêm 9/1, tại khu vực Trạm Tôn (Sa Pa, Lào Cai) tuyết đã bắt đầu rơi, phủ trắng những tuyến đường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN