Phố đi bộ nhộn nhịp trở lại, nhiều người vẫn lơ là đeo khẩu trang

Sau thời gian dài tạm đóng cửa do dịch COVID-19, phố đi bộ xung quanh hồ Gươm đã được hoạt động trở lại, nhưng nhiều người dân vẫn lơ là quên không đeo khẩu trang phòng chống dịch.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, Thượng uý Nguyễn Ngọc Duy (Cảnh sát trật tự, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) cho biết: Tất cả các ngày chốt xung quanh phố đi bộ đều có lực lượng nhắc nhở người dân trang bị khẩu trang. Song cũng có nhiều bạn trẻ tháo khẩu trang để chụp ảnh, sau khi được lực lượng chức năng nhắc nhở thì họ đã chấp hành.

Theo quan sát của phóng viên, nhiều người dân chỉ đeo khẩu trang sau khi nhận được sự nhắc nhở của lực lượng chức năng và tháo khẩu trang ngay sau khi lực lượng chức năng rời đi.

Video và chùm ảnh phóng viên báo Tin tức phản ánh tại phố đi bộ hồ Gươm trong ngày đầu hoạt động trở lại:

Chú thích ảnh
Phố đi bộ hồ Gươm được mở cửa trở lại từ 19 giờ 30 phút ngày 12/3/2021.
Chú thích ảnh
Các biện pháp phòng dịch được thực hiện chặt chẽ ở các lối ra vào các tuyến phố.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tuy nhiên nhiều người dân chủ quan sử dụng khẩu trang không đúng cách.
Chú thích ảnh
Hoặc cố tình không sử dụng khẩu trang.
Chú thích ảnh
Nhiều người dân cố tình không sử dụng khẩu trang.
Chú thích ảnh
Một chốt kiểm soát dịch COVID-19 được đặt tại ngã ba Lý Thái Tổ-Bảo Khánh.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở các trường hợp vi phạm quy định chống dịch COVID-19.

  

Cẩm Nhung/Báo Tin tức
Phố đi bộ Hồ Gươm hoạt động trở lại từ ngày 12/3
Phố đi bộ Hồ Gươm hoạt động trở lại từ ngày 12/3

Ngày 10/3, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông báo, các không gian đi bộ trên địa bàn quận bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 12/3/2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN