Ninh Thuận: Khuyến cáo không nên đưa tàu thuyền ra khơi khi thời tiết bất lợi

Cơn bão số 14 đang hướng vào đất liền các tỉnh Nam Trung bộ, việc ra khơi đánh bắt của ngư dân Ninh Thuận lại càng khó khăn hơn. 

Hơn một tháng qua, bất lợi của thời tiết đã tác động và làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc đánh bắt, mua bán hải sản của ngư dân ở các vùng ven biển thuộc địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Gió giật mạnh, biển động, ngư dân không dám đưa tàu thuyền vươn khơi, phải neo đậu cố định để tránh trú an toàn tại các cảng cá. Hiện nay, cơn bão số 14 đang hướng vào đất liền các tỉnh Nam Trung bộ, việc ra khơi đánh bắt của ngư dân lại càng khó khăn hơn. 

Chú thích ảnh
Nhiều tàu thuyền của ngư dân Ninh Thuận neo đậu tránh trú tại cảng cá Cà Ná, huyện Thuận Nam.

Tại các cảng cá ở tỉnh Ninh Thuận như: Cảng cá Cà Ná (huyện Thuận Nam), cảng cá Đông Hải (thành phố Phan Rang - Tháp Chàm), cảng cá Ninh Chữ hay cảng cá Mỹ Tân (huyện Ninh Hải), lượng tàu thuyền neo đậu chật kín, hoạt động buôn bán hải sản tại các cảng cá vắng lặng hơn. Không có hải sản để bán, cuộc sống của ngư dân gặp khó khăn hơn do phải lo toan mọi chi phí, trong đó có vấn đề sinh hoạt của số đông thuyền viên cùng đi biển.

Theo ông Nguyễn Kim Long, phụ trách Phòng Kiểm ngư - Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận), trước diễn biến thời tiết bất lợi, gió mùa Đông Bắc, Chi cục Thủy sản đã tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát trang thiết bị an toàn tàu cá của ngư dân; đồng thời khuyến cáo bà con không nên đưa tàu thuyền ra khơi, nhất là vào thời điểm này để tránh thiệt hại xảy ra.

Chú thích ảnh
Lực lượng kiểm ngư Chi cục Thủy sản Ninh Thuận hướng dẫn ngư dân đưa tàu thuyền vào bờ tránh trú. 

Chi cục Thủy sản đề nghị Ban Quản lý khai thác các cảng cá chủ động sắp xếp bến bãi, tổ chức bố trí cho tàu thuyền neo đậu đúng nơi quy định, tránh xảy ra va đập dẫn đến hư hại; thường xuyên thông tin về tình hình thời tiết trên hệ thống phát thanh để cảnh báo ngư dân chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, thông báo cho ngư dân sẵn sàng chuẩn bị ngư lưới cụ để kịp thời vươn khơi đánh bắt khi thời tiết ổn định trở lại.

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)
Bộ đội Biên phòng Ninh Bình giúp ngư dân bám biển, vươn khơi
Bộ đội Biên phòng Ninh Bình giúp ngư dân bám biển, vươn khơi

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình luôn sát cánh với địa phương trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân, nhất là bà con ngư dân phát triển sản xuất, xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN