Ngày 8/3, Sa Pa chuyển rét hại 9,6 độ C

Một đợt gió mùa Đông bắc mạnh từ phương Bắc ào ạt tràn xuống Lào Cai đã gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, một số nơi xuất hiện mưa vừa khiến trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, rét hại.

Người dân gia cố thêm chuồng trai cho gia súc chống rét. Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN

Lúc 7 giờ ngày 8/3, các Trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm sâu so với ngày hôm trước. Cụ thể, thành phố Lào Cai xuống còn 17,5 độ C; Bảo Yên rét hơn 16,2 độ C. Thị trấn Bắc Hà rét hại 12,7 độ C; Sa Pa rét nhất với 9,6 độ C.

Bên cạnh đó, mưa khá lớn ở một số địa phương như xã Quang Kim (Bát Xát) 8mm, Gia Phú (Bảo Thắng) 8,2mm, Cốc Ly (Bắc Hà) mưa vừa 24mm, thị trấn Bắc Hà 25mm, thành phố Lào Cai (mưa nhiều nhất 26mm)... Mưa đã cung cấp một lượng nước đáng kể cho lúa, hoa màu, cùng cây trồng các loại sau một thời gian ít mưa và ấm nóng kéo dài; đồng thời giúp giảm thiểu nhiều công sức tưới. Một số ao, hồ chứa, hồ thủy điện nhỏ tích thêm được một lượng nước dự trữ để dùng dần. Ngoài ra, mưa làm độ ẩm gia tăng, cấp báo động cháy rừng các khu vực trong tỉnh Lào Cai trở về mức an toàn.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, dự báo ngày và đêm 8/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống Lào Cai, sau đó cường độ ổn định. Đêm 8/3, nhiệt độ thấp nhất giảm tới 15-17 độ C, vùng núi trong khoảng 10-12 độ C. Khu du lịch Sa Pa rét hại, ở mức 6-8 độ C.

Hương Thu (TTXVN)
Thời tiết ngày 6/2: Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại, Sa Pa lạnh 0,3 độ C
Thời tiết ngày 6/2: Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại, Sa Pa lạnh 0,3 độ C

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, không khí lạnh tăng với cường độ mạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại ngày 6/2 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN