Nam Biển Đông tiếp tục mưa dông, Nam Bộ triều cường cao, nguy cơ ngập lụt

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, nên khu vực Nam Biển Đông tiếp tục mưa dông, gió giật mạnh cấp 7 - 8; Nam Bộ triều cường cao, nguy cơ ngập lụt.

Nam Bộ đề phòng triều cường lên cao, nguy cơ ngập lụt. Ảnh: Lê Anh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 10 - 15 độ vĩ Bắc với hoạt động của gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình, nên đêm 20/10, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng có gió giật mạnh cấp 7 - 8; sóng biển cao từ 2 - 3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Dự báo đêm 20/10:

Phía Tây Bắc Bộ, gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội, gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế, gió Tây Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C.

Kết hợp với mưa lớn nên ở Nam Bộ có nguy cơ ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực, đặc biệt 3 tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ. Triều cường ở Nam Bộ tiếp tục ở mức cao điểm, mực nước tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn, Mỹ Thuận trên Sông Tiền, Cần Thơ trên sông Hậu đều vượt báo động 3 từ 0,02 - 0,1m.

Diệu Thúy (TTXVN)
Cảnh báo mưa dông ở các vùng biển phía Nam
Cảnh báo mưa dông ở các vùng biển phía Nam

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện dải hội tụ nhiệt đới có trục vào khoảng 13 - 15 độ vĩ Bắc, đi qua khu vực Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới khu vực Nam Tây Nguyên, các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN