Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại Điện Biên, Hải Dương, Bắc Giang

Sau khi gây thiệt hại nặng cho huyện Tuần Giáo, từ đêm 1 đến ngày 2/8, mưa lũ tiếp tục gây ngập úng, cuốn trôi nhiều công trình dân sinh và ao cá, hoa màu của thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.

Trong đêm 1/8, nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đã phải thức trắng đêm để di chuyển đồ đạc do nước từ các con suối, nước mưa gây ngập úng, có nơi lên đến 1m.

Người dân Tuần Giáo vượt lũ về nhà, do cầu đã bị cuốn trôi mất. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN


Điển hình là khu vực tổ dân phố 24- 26 phường Mường Thanh, do nước từ suối Hồng Lứu dâng lên giữa đêm, hàng chục gia đình đã phải nhờ đến lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Trên các tuyến phố trong lòng thành phố Điện Biên Phủ, nước dâng cao gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ. Đặc biệt là 2 tuyến đường trục chính của thành phố là đường Võ Nguyên Giáp và đường Trường Chinh, nước dâng cao tới 0,5m, khiến các loại phương tiện giao thông qua khu vực này bị ngập và chết máy.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phải lập các hàng rào cảnh báo, không cho các loại phương tiện đi qua khu vực này. Nhiều hộ dân dọc theo tuyến đường này đã bị nước tràn vào nhà, gây hư hỏng nhiều tài sản.

Tại địa bàn huyện Điện Biên, mưa lớn khiến cho các con sông, suối dâng lũ lên cao, cuốn trôi cầu bê tông bản Ló trên trục đường huyết mạch liên xã Thanh Luông và Thanh Hưng. 2 cây cầu bê tông khác trên khu vực này cũng đã bị hư hỏng nặng, có thể bị cuốn trôi bất cứ lúc nào.

Tại địa bàn xã Na Ư, đã có nhiều cột điện hạ thế bị đổ. Tuyến đường 279 từ cửa khẩu Tây Trang đến hết địa phận huyện Tuần Giáo đã có nhiều điểm bị sạt lở. Đặc biệt là tại km 112 từ thành phố Điện Biên Phủ đi cửa khẩu Tây Trang đã bị sạt lở nghiêm trọng và đang ách tắc giao thông.

Tuy chưa có thống kê cụ thể của chính quyền thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, nhưng phóng viên đã chứng kiến nhiều diện tích lúa, hoa màu, ao cá trên địa bàn xã Thanh Luông, Thanh Hưng và một số xã khác trong khu vực lòng chảo Điện Biên bị ngập sâu trong nước.

Ông Đặng Minh Duyên, Bí thư- Chủ tịch HĐND xã Thanh Luông cho biết: Từ đêm 1/8 đến nay, các hộ dân hai bên bờ suối Nậm Be đã ngập tràn trong nước lũ, nhiều diện tích lúa, hoa màu và ao cá bị cuốn trôi. Chính quyền xã đã huy động lực lượng dân quân và nhân dân ứng cứu được 1 cây cầu Đoàn Kết khỏi bị cuốn trôi.

Nếu tình hình mưa lũ tiếp tục diễn ra như hiện nay, có lẽ sẽ có 2 cây cầu trên địa bàn sẽ không thể trụ thêm được nữa. Do diện tích lúa, hoa màu và ao cá đang còn chìm trong nước, nên chưa thể thống kê được thiệt hại.

Hiện tại, mưa lớn vẫn đang diễn ra trên địa bàn toàn tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, trên các tuyến phố tại địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, nước đã rút hết. Văn phòng thường trực Ủy ban phòng chống bão thiên tai- tìm kiếm cứu nạn của tỉnh vẫn chưa nhận được báo cáo thống kê thiệt hại của các địa phương trong tỉnh (ngoài huyện Tuần Giáo). Do vậy tỉnh Điện Biên vẫn chưa thể thống kê được thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn trong mấy ngày qua.

Trận mưa lớn trong khoảng 2 tiếng từ 9 giờ đến 11 giờ ngày 2/8 đã khiến một số tuyến đường ở thành phố Hải Dương ngập nặng.

Tại các tuyến đường như Nguyễn Lương Bằng, Chương Mỹ, Ngô Quyền, Nguyễn Thị Duệ, Quan Thánh, Nguyễn Quý Tân, Hoàng Diệu …. đang rơi vào tình trạng ngập lụt do các cống hai bên đường bị tắc, không thể thực hiện nhiệm vụ tiêu thoát nước. Nhiều đoạn ngập sâu từ 5 đến 10 cm khiến việc lưu thông khá khó khăn.

Nhiều tuyến đường tại thành phố Hải Dương đã bị ngập. Ảnh: Mạnh Tú-TTXVN.


Những người dân sinh sống ở các tuyến phố trên cho biết, đã từ lâu, ở nơi này hễ có mưa lớn là cả đoạn đường sẽ như một cái ao lớn. Không những chỉ những tuyến đường chính mà các tuyến đường nhỏ dẫn vào các khu dân cư ở thành phố Hải Dương cũng phải chịu tình trạng tương tự.

Tại nhiều khu dân cư nước tràn vào mấp mé nhà dân làm ảnh hưởng đến sinh hoạt. Các hồ điều hòa và kênh thực hiện nhiệm vụ tiêu, thoát nước như hồ Bạch Đằng, sông Sặt, kênh T2 nước đã lên cao chỉ còn cách mặt kè khoảng trên 15cm.

Hiện Công ty Quản lý công trình đô thị Hải Dương đã cử công nhân ứng trực, khơi thông dòng chảy, hệ thống cống thoát nước, cắm biển báo tại các điểm ngập sâu...

Hiện tại tỉnh Bắc Giang mưa vừa, mưa to vẫn đang diễn ra; nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét đang là mối lo ngại của người dân địa phương. Những ngày mưa lớn vừa qua đã gây nhiều thiệt hại cho người dân trong tỉnh.

Do mưa lớn mấy ngày qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số sự cố về đê điều: Sự cố lún tụt kè Chùa Sòi K40+470-K41+060 đê hữu Thương, thành phố Bắc Giang đang tiếp tục lún sụt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang đã có báo cáo gửi UBND tỉnh đề nghị cho xử lý khẩn cấp để đảm bảo an toàn đê khu vực…

Mưa lũ những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại cho người dân địa phương. Tại xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế có 45 ngôi nhà bị ngập trong nước, trạm y tế xã bị ngập nước, 2 ngôi nhà bị đổ công trình phụ, một số nhà dân bị lũ cuốn trôi đồ đạc, tài sản; hơn 10 ha lúa, hoa mầu và thủy sản bị mất trắng.

Tại xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế lũ đã cuốn trôi toàn bộ cống, xói trôi 25,5 m3 đất trên đoạn đường thôn Gia Bình đi xã Đông Sơn. Đến cuối buổi sáng 2/8 huyện Yên Thế đã di dời 67 hộ dân ở các xã Đồng Tiến, Tân Sỏi, Đông Sơn đến nơi an toàn.

Tính đến cuối buổi sáng ngày 2/8, trên địa bàn tỉnh có 648 ha lúa, hoa mầu bị ngập úng, trong đó huyện Yên Dũng có 422 ha lúa mới cấy bị ngập úng, huyện Tân Yên có 129 ha lúa bị ngập úng, huyện Lạng Giang có 50 ha lúa bị ngập, huyện Lục Nam có 7 ha lúa bị ngập trắng và 40 ha lúa ngập râu trê.

Tại thành phố Bắc Giang, do mưa lớn nên trong buổi sáng 1/8 nhiều tuyến phố bị ngập úng nặng như ngã năm đoạn đầu cầu Mỹ Độ, khu khuôn viên 19-8 đường Hùng Vương giao với đường Trần Quốc Toản, đường Hoàng Văn Thụ…; đáng chú ý đường Ngô Văn Cảnh và đường Nguyễn Cao đều ngập nước, trải dài hết cả tuyến phố.

Tỉnh Bắc Giang đã huy động hết công suất 160 tổ máy của các trạm bơm để bơm tiêu chống úng ngập; đang xem xét hỗ trợ lúa giống cho các huyện Hiệp Hòa, Yên Dũng.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ, công trình phòng chống lụt bão, tổng hợp khẩn trương diễn biến đê, kè, cống, hồ đập, úng ngập và thiệt hại khác do mưa lũ gây ra.

Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi, thành phố Bắc Giang chủ động bơm tiêu chống ngập úng kịp thời. Các huyện miền núi Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Thế, Lục Nam triển khai phương án di dời các hộ dân ở các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Khả năng có 1-2 cơn bão ảnh hưởng đến nước ta trong tháng 8
Khả năng có 1-2 cơn bão ảnh hưởng đến nước ta trong tháng 8

Tháng 8 có khả năng có từ 1 đến 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN