Mưa lũ làm 7 người thương vong tại Lai Châu, Sơn La và Điện Biên

Sáng 2/8, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết: Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Yên Bái, Tuyên Quang và Sơn La, mưa lũ đã làm 3 người chết (Lai Châu 2 người; Sơn La 1 người); 4 người bị thương ở Điện Biên.

Ngoài ra, mưa lũ đã làm hơn 200 nhà bị sập đổ, cuốn trôi, tốc mái, ngập nước; gần 2.500 ha lúa và 680 ha hoa màu bị ngập, thiệt hại; trên 11.500 con gia súc, súc cầm bị chết; gần 11.000m kênh mương và 6 hồ chứa, đập bị thiệt hại, 64 công trình thủy lợi nhỏ bị sập, cuốn trôi; nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở với tổng khối lượng 120.500m3

Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ và kịp thời thông báo tình hình mưa lũ đến Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các tỉnh, thành phố; đồng thời đôn đốc các tỉnh thực hiện nghiêm công điện số 12 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống Thiên tai.

Cầu Bản Hiệu, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo (Điện Biên) bị hư hỏng nặng do mưa lũ. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN


Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã trực tiếp đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều thành phố Hà Nội và chỉ đạo công tác triển khai ứng phó với mưa lũ. Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã chủ trì cuộc họp giữa Văn phòng thường trực với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị tư vấn tính toán điều tiết liên hồ chứa để đề xuất phương án điều hành hồ chứa Sơn La, Hòa Bình.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng liên tục đưa tin về tình hình mưa lũ về công tác chỉ đạo, ứng phó của Trung ương và địa phương.

Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ và chủ động các biện pháp ứng phó. Trong đó, tỉnh Lai Châu có Công điện số 10 ngày 1/8/2015 chỉ đạo các Sở, ban ngành và địa phương tập trung triển khai công tác ứng phó với tình hình mưa, lũ và sạt lở đất; các tỉnh Bắc Kạn, Lào Cai đã chủ động di dời 107 hộ dân (Bắc Kạn 71 hộ, Lào Cai 36 hộ) ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Quảng Ninh: Mưa kéo dài nhưng lượng mưa đã giảm

Từ ngày 31/7 đến sáng 2/8, tại Quảng Ninh vẫn có mưa, tuy nhiên lượng mưa đã giảm nhiều so với trước đó. Lượng mưa trong hơn 2 ngày qua ở các địa bàn như ở Cô Tô (huyện Cô Tô), Bến Triều (thị xã Đông Triều), Cửa Ông (thành phố Cẩm Phả), Bãi Cháy (thành phố Hạ Long) chỉ từ khoảng 40 mm đến dưới 100 mm. Ở một số địa phương có lượng mưa cao hơn như thành phố Uông Bí hay các huyện miền núi ở phía Đông của tỉnh như: Tiên Yên, Bình Liêu đạt khoảng từ 120 mm đến hơn 180 mm.

Nếu như trong 4 ngày trước đó, thì lượng mưa ở Cửa Ông hay Bãi Cháy đạt ngưỡng trên 800 - 900 mm, thì trong 2 ngày trở lại đây lượng mưa giảm đáng kể. Ở Uông Bí mưa lớn làm ngập cục bộ một số tuyến phố trong nội thành. Riêng ở xã Thượng Yên Công nước ngập làm cao làm đường vào xã này bị chia cắt.

Có mặt tại thành phố Uông Bí, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu yêu cầu thành phố Uông Bí bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại những nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Đồng thời phải sơ tán, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tuyệt đối không được chủ quan trước diễn biến phức tạp của thời tiết. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu thành phố Uông Bí chuẩn bị và hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc và các nhu yếu phẩm khác cho người dân tại nơi sơ tán; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh điều động lực lượng và phương tiện cứu hộ.

Tính đến 10 giờ ngày 2/8, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa có thêm thiệt hại nào do mưa lớn gây ra.

Trận mưa to, kéo dài từ trưa 1/8 mặc dù không gây ra tình trạng ngập úng lớn nhưng cũng làm xuất hiện nhiều điểm úng ngập cục bộ trên địa bàn Hà Nội, gây khó khăn cho cuộc sống, sinh hoạt của người dân. 

Để chủ động phòng chống úng ngập do ảnh hưởng của đợt mưa, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng xung kích trực 24/24 giờ sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu. Công ty phối hợp với các chủ đầu tư, nhà thầu có công trình thi công trên hệ thống thoát nước để thanh thải dòng chảy, hạn chế ngập úng. 

Lượng mưa có cường độ lớn nhất đến 50,6 mm đã gây ra một số điểm úng ngập tại các vị trí như chân cầu Vĩnh Tuy, phố Mạc Thị Bưởi do ảnh hưởng của việc thi công trên mương Vĩnh Tuy; các tuyến phố Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Phạm Văn Đồng, Hoàng Mai, Định Công với mức độ 0,1m. Ngoài ra trong các ngõ nhỏ, địa hình trũng nước ngập gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân. Trên các tuyến phố ngập lụt nhiều phương tiện giao thông chết máy hàng loạt. 

Theo báo cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội, công ty đã thực hiện ứng trực trên địa bàn thành phố theo kế hoạch phòng chống bão, tua vớt rác tại miệng thu hàm ếch, khơi thông dòng chảy, vệ sinh mặt đường. Các dàn thiết bị cơ giới hỗ trợ nạo vét, thông tắc tại các vị trí chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng khi có yêu cầu. Các cửa phai hồ Thành Công, Giảng Võ, Bảy Mẫu, Đống Đa… đã được mở để điều hoà nước. Trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông I, Đồng Bông II và các trạm bơm cục bộ khác liên tục vận hành để hạ mực nước trên hệ thống. 

Theo thông báo của Đài khí tượng thuỷ văn Đồng bằng Bắc bộ, diễn biến thời tiết tiếp tục gây mưa cho khu vực Hà Nội, Công ty tiếp tục tổ chức ứng trực tại hiện trường, vận hành trạm bơm Yên Sở và các trạm bơm cục bộ khác để hạ mực nước đệm trên hệ thống về cao trình theo kế hoạch được duyệt để chủ động đối phó với đợt mưa tiếp theo.

Thanh Tuấn (TTXVN)
Quảng Ninh: 500 nhà dân ngập sâu, một xã bị cô lập
Quảng Ninh: 500 nhà dân ngập sâu, một xã bị cô lập

Tính đến 10 giờ ngày 2/8, mưa lớn kéo dài đã khiến 500 nhà dân ở khu vực trung tâm thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) bị ngập sâu trong nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN