Mưa lớn trong đêm 24 và rạng sáng 25/7; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Thanh Hóa, Nghệ An

Hiện nay lũ ở Nghệ An tiếp tục cao, trong khi đó khu vực này vẫn có mưa, có nơi trên 90mm. Cùng với đó, tại khu vực này hiện có 30 xã vẫn bị cô lập sau lũ.

Như vậy, việc tiếp tục mưa sẽ tăng thêm sự nguy hiểm về lũ, lũ quét, sạt lở cho địa phương này, đặc biệt vào đêm và rạng sáng, trong đó có mưa vẫn tiếp tục ảnh hưởng đếm  cả các xã vẫn đang cô lập như Mường Xén, Hữu Kiệm, Bắc Lý...

Chú thích ảnh
Một điểm sạt lở tại xã Vạn Xuân, tỉnh Thanh Hóa, ngày 23/7/2025. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Ngoài ra, mưa lũ nhiều ngày qua trên địa bàn Thanh Hóa cũng khiến mô hình độ ẩm đất ở khu vực này đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Do vậy các chuyên gia thủy văn cảnh báo và kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 22 giờ ngày 24/7 đến 3 giờ ngày 25/7, khu vực các tỉnh Điện Biên và Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ tại tỉnh Điện Biên phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 60mm; tại tỉnh Nghệ An có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 90mm.

Chú thích ảnh
Lực lượng thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đưa người dân qua điểm ngập trên quốc lộ 7 để về với gia đình. Ảnh minh họa: Xuân Tiến/TTXVN

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường: Búng Lao, Mường Ảng, Mường Phăng, Mường Pồn, Na Sang, Nà Tấu, Pu Nhi, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Thàng (tỉnh Điện Biên); Bắc Lý, Huồi Tụ, Keng Đu, Mỹ Lý, Na Loi, Nhân Hòa, Vĩnh Tường; Anh Sơn, Cam Phục, Châu Khê, Con Cuông, Giai Lạc, Hữu Khuông, Hữu Kiệm, Mậu Thạch, Môn Sơn, Mường Lống, Mường Quàng, Mường Típ, Mường Xén, Na Ngoi, Nậm Cắn, Nhôn Mai, Quang Đồng, Quế Phong, Tân Kỳ, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ, Vân Du; Anh Sơn Đông, Bạch Ngọc, Bình Chuẩn, Bình Minh, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Lộc, Châu Tiến, Chiêu Lưu, Đông Hiếu, Giai Xuân, Hạnh Lâm, Hùng Chân, Lượng Minh, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Ham, Nga My, Nghĩa Đàn, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nghĩa Lâm, Nghĩa Lộc, Nghĩa Mai, Tây Hiếu, Thái Hòa, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quỳnh Tam, Tam Hợp, Tam Quang, Tam Thái, Tân An, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Tiên Đồng, Tương Dương, Yên Hòa, Yên Na, Yên Xuân (Nghệ An).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 24/7, khu vực các tỉnh trên đã có mưa vừa, mưa to như: Mường Phăng2 (Điện Biên) 40,8mm, Nà Tấu1 (Điện Biên) 34,4mm; Thuỷ Điện Châu Thắng (Nghệ An) 62mm, Đồng Văn2 (Nghệ An) 51mm, Châu Thuận (Nghệ An) 50,6mm, ...

Thắng Trung (TTXVN)
Bão số 4 gây gió mạnh, sóng cao trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông
Bão số 4 gây gió mạnh, sóng cao trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12; di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN