Bão số 4 gây gió mạnh, sóng cao trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12; di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Chú thích ảnh
Bão số 4 di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ khoảng 10 km/giờ Ảnh: KTTV

Đến 7 giờ ngày 25/7, bão trên vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông, di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 25/7, bão trên khu vực phía Bắc của đảo Luzon (Philippines), di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 26/7, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25-30 km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của báo, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Thắng Trung (TTXVN)
Hà Nội gửi thư thăm hỏi và ủng hộ Nghệ An khắc phục hậu quả bão Wipha
Hà Nội gửi thư thăm hỏi và ủng hộ Nghệ An khắc phục hậu quả bão Wipha

Ngày 24/7, thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã gửi thư thăm hỏi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Nghệ An, đặc biệt là người dân các vùng vị ảnh hưởng do bão lũ gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN