Mưa xuất hiện tại khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh vào khoảng 8 giờ sáng ngày 29/5.
Ngày 29/5, thời tiết TP Hồ Chí Minh phổ biến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Mưa có xu hướng gia tăng vào chiều và tối, một số nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 - 34 độ C, thấp nhất từ 25 - 27 độ C.
Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, nguyên nhân gây mưa dông là do rãnh áp thấp có trục qua Nam Bộ - Nam Trung Bộ kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Hình thế thời tiết này khiến mưa dông tiếp tục duy trì trong nhiều ngày tới.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây gãy đổ cây xanh, hư hại nhà cửa, công trình hạ tầng và ảnh hưởng đến giao thông đô thị. Tại các khu vực trũng thấp, mưa lớn trong thời gian ngắn có nguy cơ gây ngập úng cục bộ.
Từ sáng sớm, nhiều người dân TP Hồ Chí Minh đã phải mặc áo mưa đi làm, khác với tình trạng nắng nóng kéo dài những ngày trước đó.
Trong sáng 29/5, nhiều khu vực thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh) và ven biển Đông Nam Bộ đã xuất hiện mây đối lưu mạnh gây mưa dông. Dự báo trong vài giờ tiếp theo, mưa tiếp tục mở rộng sang các khu vực lân cận với lượng mưa phổ biến từ 8 - 40 mm, có nơi trên 50 mm.
Không chỉ TP Hồ Chí Minh, thời tiết tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Bình Dương và Tây Ninh (cũ) cũng chuyển biến theo xu hướng mưa tăng. Nắng nóng diện rộng cơ bản chấm dứt, nền nhiệt cao nhất dao động từ 33 - 35 độ C, có nơi dưới 33 độ C.
Cơn mưa xuất hiện bất ngờ vào giờ cao điểm sáng nay khiến nhiều người dân không kịp chuẩn bị áo mưa phải dừng xe trú mưa dưới các cầu vượt.
Theo nhận định của ngành khí tượng, từ nay đến đầu tháng 6, mưa dông có thể xuất hiện bất kỳ thời điểm nào trong ngày nhưng tập trung nhiều vào chiều tối. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để sắp xếp việc đi lại, sản xuất và phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.
Trên vùng biển TP Hồ Chí Minh, khu vực Cần Giờ và vùng biển ngoài khơi tiếp tục có mưa rào và dông. Gió Tây đến Tây Nam hoạt động ở cấp 4 - 5, biển có lúc động nhẹ, sóng cao từ 1 - 2 m. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.