Một tuần “nóng” với tình trạng nữ lái xe gây tai nạn; cháy xưởng sản xuất làm 8 người chết và bắt giam Phạm Nhật Vũ

2 vụ “xe điên” gây tai nạn giao thông do nữ lái xe; vụ cháy 4 kho xưởng sản xuất tại phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) làm 8 người chết thương tâm; xe Lexus lao vào đoàn người đưa tang tại TP Quy Nhơn (Bình Định); vụ clip sex của “hot girl Hà Thành” lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và lệnh bắt bị can Phạm Nhật Vũ, nguyên Chủ tịch HĐQT AVG về tội “Đưa hối lộ”... là những thông tin thu hút dư luận tuần qua.

Lo ngại “váy bó, giày cao gót” cầm vô lăng

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn trên phố Lò Đúc (Hà Nội). Ảnh: Lê Phú.

Trong ngày 9/4 trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đều do nữ lái xe gây ra. Sáng ngày 9/4, nhiều người dân trên phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được phen hú vía khi ô tô Toyota Altis BKS 30T - 3538 do một phụ nữ cầm vô lăng đã lao thẳng vào cửa hàng bán hoa quả. May mắn là chiếc xe không đâm chết người. Trước đó hơn một giờ đồng hồ, tại ngã tư Phạm Hùng giao Xuân Thuỷ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn gây ra bởi xe Mercedes BKS 30A – 800.15 do Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1980 trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển. Xe đã lao vào hàng loạt phương tiện đang lưu thông, khiến nhiều người bị thương, 3 xe máy biến dạng, ô tô gây tai nạn bị lật, hư hỏng nặng.

Hai vụ tai nạn trên thêm một lần nữa góp phần dấy lên dư luận phê phán những phụ nữ cầm lái nhưng chủ quan, mặc váy quá bó, đi giày cao gót, không tập trung khi lái xe, phản xạ chậm, đạp nhầm chân ga với chân phanh, đặc biệt là trong những tình huống cấp bách…, từ đó dẫn tới tai nạn thương tâm. Hai vụ tai nạn là bài học "nhớ đời" đối với những phụ nữ ngồi sau vô lăng nói chung. Chỉ một chút bất cẩn, chủ quan, người lái xe ô tô có thể lấy đi tính mạng của người khác, còn bản thân đối mặt với việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Nỗi lo chập cháy điện mùa nắng nóng

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy tại phường Trung Văn (Hà Nội). Ảnh: TTXVN.

Vụ cháy dữ dội đã bao trùm lên 4 kho xưởng ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, gồm: Xưởng kho lạnh của ông Nguyễn Hồng Chiến (sinh năm 1976, trú tại Nam Từ Liêm); xưởng làm hạt chống ẩm của bà Ngô Thị Lan (sinh năm 1979, trú tại Ba Đình, Hà Nội); xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của ông Vũ Khánh Sơn (sinh năm 1979, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) và kho chứa đồ gỗ thành phẩm của ông Nguyễn Hồng Kỹ (sinh năm 1965, Cầu Giấy, Hà Nội). Đến chiều 12/4, thi thể nạn nhân thứ 8 trong vụ cháy xưởng ở phường Trung Văn được cơ quan chức năng tìm thấy.

Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" (theo Điều 313 Bộ Luật hình sự) để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy 4 kho xưởng sản xuất.

Vụ cháy thương tâm thêm một lần nữa dấy lên hồi chuông cấp bách đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh việc các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, thì tự thân mỗi gia đình, mỗi cơ sở sản xuất phải thường xuyên, chủ động đề phòng cháy nổ và chuẩn bị sẵn phương án thoát hiểm để không xảy ra những tổn thất về tài sản và tính mạng con người.

Lại thêm vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến đoàn hiếu, hỉ dưới lòng đường

Chú thích ảnh
Chiếc xe gây tai nạn tại TP Quy Nhơn. Ảnh: TTXVN.

Dư luận chưa hết bàng hoàng sau vụ tại nạn thảm khốc do xe khách đâm vào đoàn người đưa tang tại Vĩnh Phúc ngày 27/3, làm 7 người chết, 3 người bị thương, thì ngày 13/4 vừa qua lại xảy ra vụ tại nạn nghiêm trọng do xe Lexus 7 chỗ lao vào đám tang đang dựng rạp ở TP Quy Nhơn, làm 4 người chết, 5 người bị thương nặng. Các vụ tai nạn này cho thấy tình trạng người dân tận dụng lòng lề đường để dựng rạp làm đám ma, đám cưới... là rất phổ biến. Điều này đòi hỏi chính quyền các địa phương bên cạnh việc tuyên truyền, cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để răn đe, hạn chế tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Theo Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Phó Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền và điều tra giải quyết tai nạn giao thông (Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an), lòng đường và hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông. Luật Giao thông đường bộ nghiêm cấm việc sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép. Muốn tổ chức các hoạt động khác trên đường phố như: Hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội..., cơ quan, tổ chức có nhu cầu phải được cơ quan quản lý có thẩm quyền thống nhất bằng văn bản về phương án bảo đảm giao thông trước khi xin phép tổ chức các hoạt động trên. Trường hợp đặc biệt, việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố vào mục đích khác do UBND cấp tỉnh quy định, nhưng không được gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Bài học sau vụ “clip sex” của “hotgirl 9x” lan truyền trên mạng

Chú thích ảnh
Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Hà Nội. Ảnh: Minh Phương/Báo Tin tức.

Trước thông tin một "hot girl" nổi tiếng trên sóng truyền hình bị lộ clip nóng, hình ảnh và clip đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng, các luật sư cho rằng: Hành vi đăng tải clip như vậy vi phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

“Trường hợp công an làm rõ clip đó chỉ là thông tin cá nhân do 2 người lưu làm kỷ niệm chứ không nhằm phát tán; đồng thời, clip đó bị phát tán là do người khác có chủ ý thì 2 người trong clip sẽ được xác định là nạn nhân. Việc đăng tải thông tin, hình ảnh công khai như vậy mà không được sự cho phép của chủ nhân là trái pháp luật. Trong trường hợp đó, những người trong clip có quyền tố cáo đối tượng đã đăng tải clip đó về tội làm nhục người khác theo quy định tại điều 155 Bộ luật hình sự (BLHS)”, đại diện Văn phòng Luật sư Chính Pháp nhấn mạnh.

Cũng theo các luật sư, vụ việc này nên được cơ quan công an nhanh chóng làm rõ hành vi và động cơ mục đích của từng đối tượng để có biện pháp xử lý cho phù hợp. Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ số như hiện nay, những thông tin bị phát tán như vậy sẽ để lại hậu quả nặng nề. Vụ việc này theo bà Khuất Thu Hồng, chuyên gia về xã hội học, còn gọi là gây “ô nhiễm” không gian mạng, cần ngăn chặn kịp thời. Đây cũng là bài học kinh nghiệm về lối sống của giới trẻ hiện nay.

Bắt tạm giam Phạm Nhật Vũ, nguyên Chủ tịch HĐQT AVG về tội 'Đưa hối lộ'

Theo thông tin từ Bộ Công an ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét đối với ông Phạm Nhật Vũ, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), về tội “Đưa hối lộ” quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Chú thích ảnh
Bị can Phạm Nhật Vũ. Ảnh: TTXVN.

Qua điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án số 26/C46-P13 ngày 10/7/2018; căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 12/4/2019, C03 đã ra các Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án số 09/C03-P14 về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Khoản 4 Điều 354 và tội “Đưa hối lộ”, quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015. Đồng thời, C03 ra quyết định: Bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015. Hiện nay, C03 đang tập trung lực lượng điều tra, xử lý nghiêm đối với các bị can và những người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Đăng Sơn/Báo Tin tức
Nóng trong tuần: Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup; Khởi tố nguyên Tổng cục trưởng và nguyên Cục trưởng Bộ Công an
Nóng trong tuần: Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup; Khởi tố nguyên Tổng cục trưởng và nguyên Cục trưởng Bộ Công an

Đội tuyển Việt Nam đăng quang vô địch AFF Suzuki Cup 2018 để lại niềm vui trọn vẹn cho 90 triệu cổ động viên; Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực từ 1/7/2019 sẽ mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước; Khởi tố nguyên Tổng cục trưởng và nguyên Cục trưởng Bộ Công an... là những sự kiện nóng trong tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN