Miền Bắc giảm mưa, trời hửng nắng

Trong ngày hôm nay (4/4), thời tiết khu vực Bắc bộ tiếp tục tốt hơn với xu hướng giảm mưa, trời nắng, nhiệt độ tăng và phía Tây Bắc bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ. Dự báo hình thái thời tiết này sẽ được duy trì đến chiều mai (5/4). Sau đó, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam sẽ ảnh hưởng đến thời tiết phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Bắc bộ hửng nắng, thời tiết tốt lên. Ảnh: Internet.


Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều và đêm mai ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5; Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm mai có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ gần sáng và ngày 6/4 có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động.

Trong khi đó, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nắng nóng găy gắt với nhiệt độ lên tới 38 độ C. Không khí ngột ngạt oi bức. Các tỉnh phía Nam tiếp tục nắng nóng vào ban ngày, chiều tối mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 4/4 như sau: Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi 35 - 37 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, riêng Quảng Ninh - Hải Phòng 27 - 29 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.


Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi 36 - 38 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C. Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C,nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C./.


Thu Phương
Lào Cai chịu trận mưa đá thứ 6
Lào Cai chịu trận mưa đá thứ 6

Rạng sáng 3/4, tại thị trấn Sa Pa tiếp tục xảy ra một trận mưa đá kéo dài khoảng 7 phút với cường độ nhẹ. Đây là trận mưa đá thứ 6 trút xuống tỉnh Lào Cai chỉ từ ngày 27/3 đến nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN