Mãn nhãn với màn pháo hoa tầm cao đón giao thừa

Đã thành thông lệ, mỗi dịp giao thừa, người dân thủ đô lại ùa về khu vực Hồ Hoàn Kiếm để ngắm pháo hoa và đón giao thừa.

Đã thành một thói quen, nhiều gia đình Hà Nội đã chọn Hồ Hoàn Kiếm để đón giao thừa và ngắm pháo hoa.

Hồ Hoàn Kiếm là một trong 6 địa điểm bắn pháo hoa tầm cao tại Hà Nội. 5 điểm còn lại là: Vườn hoa Lạc Long Quân (Tây Hồ); Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Nam Từ Liêm), các điểm này kết hợp bắn pháo hoa tầm cao với tầm thấp và hỏa thuật; Công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng); Hồ Văn Quán (Hà Đông); Thành cổ Sơn Tây, các điểm này kết hợp bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp.

24 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: Hồ Ngọc Khánh, Công viên hồ Đền Lừ, Trung tâm thương mại Vincom, hồ Hoàng Cầu, Công viên Cầu Giấy, Công viên hồ điều hòa Nhân Chính, Cầu sông Pheo (quận Bắc Từ Liêm), khu đô thị 31ha thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm), UBND huyện Mê Linh; Sân vận động Quảng Oai (huyện Ba Vì); Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì...

Một số hình ảnh ngắm pháo hoa của người dân Thủ đô tại Hồ Hoàn Kiếm:

 

Chú thích ảnh
Người dân thủ đô ngắm pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm

  

Chú thích ảnh
Pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm

  

Chú thích ảnh
Người dân ghi lại khoảnh khắc pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm

  

 

Tin và ảnh: Lê Phú
Pháo hoa bừng sáng trong giây phút giao thừa trên khắp mọi miền đất nước
Pháo hoa bừng sáng trong giây phút giao thừa trên khắp mọi miền đất nước

Đồng hồ điểm đúng 0h ngày 5/1 (đêm giao thừa 30/1 Âm lịch), tại các tỉnh thành trên cả nước đã bắn pháo hoa mừng năm mới Kỷ Hợi 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN