Lũ lớn tại Lào Cai gây nhiều thiệt hại

Lũ dâng cao làm ngập úng, cuốn đất cát vùi lấp nhiều diện tích rau xanh, cây trồng của người dân hai ven sông.

Mưa lũ khiến suối Ngòi Đum chảy qua huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai dâng cao. Ảnh: Hương Thu/TTXVN

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, lũ lớn trên sông Chảy trong đêm 20 và ngày 21/7 đã làm ngập úng, hư hại và mất trắng 108,82 ha lúa, ngô, hoa màu và cây ăn quả; có 81 nhà dân bị nước lũ tràn vào phải di chuyển tài sản (trong đó có 1 nhà bị sập hoàn toàn).

Nước dâng cao cũng gây ngập sâu ở một cầu và 4 tuyến đường liên xã, chia cắt và cô lập nhiều thôn bản trên địa bàn huyện Bảo Yên. Dòng nước chảy xiết làm xói lở nhiều điểm hai bên ven sông, hiện các địa phương đang tích cực khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại.

Ghi nhận của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai vào lúc 23 giờ ngày 20/7, lũ trên sông Chảy đoạn qua huyện Bảo Yên (Lào Cai) đạt đỉnh 76,27m (trên báo động 3 là 1,27m).

Trong khi đó, trên sông Hồng tại thành phố Lào Cai cũng xảy ra lũ cao. Lúc 11 giờ ngày 21/7, trạm Thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước lên tới 81,50m (dưới báo động 2 là 0,5m). Hiện lũ trên sông vẫn đang tiếp tục lên. Dự báo đỉnh lũ khả năng lên đến 82,30m (trên báo động 2 khoảng 0,3m) vào chiều tối 21/7.

Lũ dâng cao làm ngập úng, cuốn đất cát vùi lấp nhiều diện tích rau xanh, cây trồng của người dân hai ven sông. Đây là trận lũ lớn nhất trên sông Hồng và sông Chảy tỉnh từ đầu mùa mưa đến nay.

Hồng Ninh (TTXVN)
Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại Hà Giang
Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại Hà Giang

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Minh Tiến cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, từ đêm 19 đến sáng 21/7, trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang có mưa to đến rất to, kèm theo giông sét, khiến 1 người chết và gây thiệt hại nặng về tài sản, hoa màu ở địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN