Thủy điện Bắc Hà (Lào Cai) xả nước, lũ trên sông Chảy có thể lên trên báo động 2

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, vào 8 giờ ngày 20/7, Nhà máy Thủy điện Bắc Hà (Lào Cai) đã tiến hành xả nước qua đập tràn.

Do vậy, lũ trên sông Chảy đoạn qua huyện Bảo Yên đang lên nhanh. Dự báo đỉnh lũ cao nhất khả năng lên tới 73,70 - 74 m (trên báo động 2 khoảng 0,7 - 1m).

Thủy điện Bắc Hà, Lào Cai. Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn

Vào lúc 7 giờ ngày 20/7, Nhà máy thủy điện Bắc Hà thông báo, lưu lượng nước về hồ thủy điện tăng đột biến từ 1.000m3/s lên mức 1.665m3/s do đêm qua (19/7), phía thượng nguồn sông Chảy xảy ra mưa lớn trên diện rộng khiến nước sông dâng cao, buộc thủy điện phải xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập. Hồi 8 giờ cùng ngày, Nhà máy thủy điện Bắc Hà tiến hành xả nước qua đập tràn là 1.520m3/s, lượng nước qua tổ máy là 180m3/s.

Lũ lên cao sẽ gây ngập úng nhiều vùng thấp ven sông, dòng nước chảy xiết rất nguy hiểm cho thuyền bè, các hoạt động trên sông. Vì vậy, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai ở hạ nguồn sông Chảy là huyện Bắc Hà và Bảo Yên theo dõi sát tình hình lũ để chỉ đạo người dân phòng chống kịp thời; nghiêm cấm người dân không đánh bắt cá, vận chuyển bè mảng, vớt củi, gỗ, các vật trôi nổi trên sông để phòng ngừa nguy hiểm.

Hương Thu (TTXVN)
Không được chụp ảnh gần khu xả lũ của thủy điện Hòa Bình
Không được chụp ảnh gần khu xả lũ của thủy điện Hòa Bình

Chiều 19/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có công văn 313 gửi Ban chỉ Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hòa Bình liên quan tới việc một số người dân chụp ảnh ở khu vực gần đập tràn và hạ lưu đập Hòa Bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN