Liên tiếp xảy ra lốc xoáy tại Nghệ An

Trong các ngày từ 27/5 đến 5/5 trên địa bàn một số huyện miền núi ở Nghệ An liên tiếp xảy ra các trận lốc xoáy gây thiệt hại về tài sản của người dân.

Trong đó, ngày 29/4 xảy ra lốc xoáy tại các huyện Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Anh Sơn; ngày 30/4 tại các huyện Tương Dương, Thanh Chương; ngày 3/5 ở huyện Quế Phong; ngày 4 và 5/5 ở các huyện Quế Phong, Tương Dương.

Các đợt lốc xoáy đã làm 14 nhà của người dân bị sập đổ và hư hỏng; 894 nhà bị tốc mái; 7 điểm trường học bị ảnh hưởng; 325 ha lúa bị thiệt hại (trong đó có 90 ha bị mất trắng); chết 300 con gia cầm, đổ gãy 748 cây xanh; mất trắng 4,5 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản... Tổng thiệt hại, theo thống kê đến tối 5/5 là gần 28 tỷ đồng.

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An cho biết, ngay sau khi có lốc xoáy, lãnh đạo các huyện và Ban chỉ huy phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn địa phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả; khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện trên địa bàn để sửa chữa trường học, ổn định trường lớp cho học sinh.

Bên cạnh đó giúp người dân sửa lại nhà ở bị sập, tốc mái, khôi phục sản xuất. Các địa phương cũng trích nguồn kinh phí dự phòng để động viên, thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại và tiến hành rà soát cụ thể các hạng mục bị thiệt hại để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Nghệ An hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Hiện công tác khắc phục vẫn đang được các địa phương phối hợp với các ngành liên quan triển khai nhằm nhanh chóng ổn định cuộc sống, sản xuất, sinh hoạt cho người dân.


Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Mưa đá, lốc xoáy dồn dập tại Lâm Đồng
Mưa đá, lốc xoáy dồn dập tại Lâm Đồng

Mưa đá và lốc xoáy tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương của tỉnh Lâm Đồng làm hư hỏng hàng trăm ngôi nhà và thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN