Lai Châu dồn lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong đợt mưa lũ

Trong đợt mưa lũ vừa qua, tỉnh Lai Châu bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Chú thích ảnh
Lực lượng quân đội và công an nỗ tìm kiếm nạn nhân bị mất tích tại khu vực sạt lở ở xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

 

Đến thời điểm này, tỉnh Lai Châu đã ghi nhận 25 người chết và mất tích, 15 người bị thương, hầu hết các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, liên xã, liên bản bị sạt lở; gần 1000 ngôi nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng; ước thiệt hại trên 338 tỷ đồng.


Tỉnh Lai Châu đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục lại hệ thống giao thông, tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.


Ông Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết, Lai Châu bị thiệt hại lớn về người và tài sản do mưa lũ những ngày vừa qua. Tỉnh sẽ dồn hết lực để tăng cường công tác tìm kiếm những người còn mất tích, thông các tuyến đường, đưa các hộ dân trong vùng bị cô lập, điểm có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

 

Từ ngày 24/6 đến nay, tỉnh Lai Châu đã liên tục thành lập các đoàn công tác, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh trực tiếp đi kiểm tra tại những nơi xảy ra thiên tai và chỉ đạo công tác khắc phục. Các địa phương cũng nhanh chóng chỉ đạo phòng, ban chuyên môn, đơn vị ... chủ động ứng phó với mưa lũ; tuyên truyền, cảnh báo người dân các biện pháp phòng chống thiên tai.

 

Tỉnh Lai Châu đã huy động mọi lực lượng tìm kiếm những nạn nhân bị mất tích do mưa lũ, cho đến nay vẫn còn 9 nạn nhân chưa được tìm thấy, các lực lượng vẫn đang tích cực tìm kiếm. Tỉnh cũng đã thực hiện công tác hỗ trợ, chỉ đạo các địa phương hỗ trợ thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại, nhất là các gia đình có người chết, mất tích và bị thương...

 

Tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương thực hiện các biện pháp để tạm thông các tuyến đường huyết mạch, trọng yếu, phân luồng giao thông để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu tổ chức lực lượng chốt chặn, nghiêm cấm người dân đến những nơi xảy ra sạt lở, lũ lớn để lấy củi, bắt cá... đảm bảo an toàn về tính mạng.

 

Đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã để lại nhiều mất mát, đau thương. Nhiều gia đình ở trong cảnh vợ mất chồng, con mất cha, nhiều tài sản bị cuốn theo dòng nước lũ hoặc bị vùi sâu dưới bùn đất... Sự quan tâm, sẻ chia của cấp ủy, chính quyền các cấp và các lực lượng trên địa bàn cũng như các nhà hảo tâm đã làm ấm lòng người dân vùng lũ.

 

Việt Hoàng (TTXVN)
Dự kiến ngày 30/6 mới thông xe quốc lộ 4H, đoạn qua Lai Châu
Dự kiến ngày 30/6 mới thông xe quốc lộ 4H, đoạn qua Lai Châu

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, Tổng cục đang bám sát hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục đảm bảo giao thông tại các tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN