Kỳ họp thứ 14 HĐND Hà Nội sẽ bầu Chủ tịch thành phố

Ngày 27/11, Thường trực HĐND Hà Nội đã họp thông tin về Kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 1-5/12.


Ông Lê Văn Hoạt, Phó CT HĐND thành phố Hà Nội giới thiệu về kỳ họp thứ 14 HĐND khóa XIV.

Trả lời vấn đề báo chí quan tâm về công tác nhân sự, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND Hà Nội cho biết: Đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP, đã có đơn xin nghỉ và đã được Trung ương chấp thuận. Hiện Bộ Chính trị đã đồng ý và Thành ủy Hà Nội đã thực hiện quy trình đề cử đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội là ông Nguyễn Đức Chung, giám đốc Công an Hà Nội, giữ chức danh này. Quy trình công tác nhân sự về bầu chức danh Chủ tịch UBND được thực hiện đúng quy định của Đảng. Theo chương trình, ngay sau khi tân Chủ tịch UBND TP nhậm chức sẽ có bài phát biểu, hứa trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời gian sắp tới.


Ông Lê Văn Hoạt, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết: Kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, thực hiện dự toán ngân sách năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2016. HĐND TP thực hiện giám sát Thường trực HĐND, UBND, Tòa án, Viện Kiểm sát đồng thời thực hiện quyền giám sát thông qua chất vấn trực tiếp tại kỳ họp về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND, các nhiệm vụ trọng tâm của TP, tình hình giải quyết các vấn đề bức xúc dư luận, cử tri và đại biểu quan tâm…


Xuân Cường
Tướng Nguyễn Đức Chung được giới thiệu làm Chủ tịch Hà Nội
Tướng Nguyễn Đức Chung được giới thiệu làm Chủ tịch Hà Nội

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã được Thường trực Thành ủy Hà Nội giới thiệu vào chức danh Chủ tịch UBND thành phố trong nhiệm kỳ tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN