Kịp thời cứu hộ 15 ngư dân gặp nạn trên biển

Theo Văn phòng Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, lúc 6 giờ ngày 6/3, tại toạ độ 16050 phút Bắc ('N) - 108011 phút Đông ('E), cách phía Đông Đông Bắc cửa Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế khoảng 37 hải lý; tàu cá TT-Huế 99996 TS với 10 ngư dân bị hỏng hộp số; thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ kéo tàu về bờ.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị; Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh thông tin, huy động các tàu cá cùng tổ, các tàu cá hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu bị nạn; Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc với tàu bị nạn; Bộ Tham mưu Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết, có biện pháp hỗ trợ tàu bị nạn. Đến 13 giờ 39 phút cùng ngày, tàu TT-Huế 91555 TS hoạt động gần khu vực tàu bị nạn đã tiếp cận tiến hành lai dắt, dự kiến tối cùng ngày (6/3) sẽ về bờ.

Vào 10 giờ 10 phút ngày 6/3, tại toạ độ 16015 phút Bắc ('N) - 111038 phút Đông ('E) cách phía Đông, thành phố Đà Nẵng khoảng 198 hải lý, trong khu vực đảo Đá Lồi, quần đảo Hoàng Sa; tàu cá QNg 90819 TS có 5 ngư dân bị tàu Trung Quốc BKS 44101 đâm, tàu chìm và chỉ còn nổi phần mũi và 5 ngư dân đã bám vào phần mũi tàu. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam phối hợp với Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Trung Quốc cứu nạn các ngư dân. Đến 12 giờ 14  phút cùng ngày, 5 ngư dân đã được tàu cá QNg 90620 TS tiếp cận cứu vớt an toàn và rời khu vực tiếp tục đi đánh bắt hải sản.

Trước đó, 17 giờ 15 phút  ngày 5/3, tại toạ độ 09030 phút Bắc ('N) - 111050 phút Đông ('E), cách phía Tây Bắc bãi Đá Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 45 hải lý; tàu cá PY 91379 TS với 10 ngư dân bị hỏng máy, thả trôi, thời tiết khu vực gió Đông - Đông Bắc cấp 3 - 4 và thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu xác minh thông tin, huy động các tàu cá cùng tổ, đội và các tàu hoạt động gần khu vực biết có biện pháp hỗ trợ tàu bị nạn; Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, thông báo cho các phương tiện hàng hải qua khu vực có biện pháp hỗ trợ tàu bị nạn; Hải quân thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực tàu bị nạn biết để hỗ trợ và sẵn sàng phương tiện đi cứu nạn.

Trong một diễn biến khác, lúc 11 giờ 5 phút ngày 5/3, tại nhà giàn DK1/9 tiếp nhận nạn nhân (Cao Văn Đông, sinh năm 1989), ngư dân tàu cá QNg 90507 TS trong tình trạng nạn nhân bị rách mu bàn chân phải, do tai nạn khi lặn biển. Quân y nhà giàn đã tiến hành khâu vết thương, điều trị. Đến 11 giờ 30 cùng ngày, tình trạng sức khỏe ngư dân bình thường, nhà giàn DK1/9 đã cấp thuốc chống nhiễm trùng và đưa ngư dân về tàu tiếp tục đi đánh bắt hải sản.

Thắng Trung (TTXVN)
Tàu cá có 4 ngư dân bị mất liên lạc gần 1 tuần được lai dắt vào bờ an toàn 
Tàu cá có 4 ngư dân bị mất liên lạc gần 1 tuần được lai dắt vào bờ an toàn 

Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 7 giờ ngày 3/3, tàu cá BTh 85514 TS có 4 ngư dân bị mất liên lạc từ ngày 25/2 đã được 2 tàu BTh 98902 TS và BTh 99618 TS lai dắt về đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận an toàn.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN