Hàng trăm tấn sắt gỉ chờ sập trong công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Không gian vui chơi công cộng là nỗi khao khát của nhiều người dân đô thị. Vậy mà gần 10 năm qua, tại công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) vẫn đang tồn tại cảnh: Khuôn viên rộng, hạng mục trò chơi hiện đại được lắp đặt nhưng lại bị bỏ hoang và đang xuống cấp trầm trọng.

Theo một cán bộ phường Thanh Nhàn, công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội được TP Hà Nội giao đầu tư xây dựng khu vui chơi công viên nước với nhiều hạng mục trò chơi (vòng đu quay, cầu trượt nước khổng lồ, hồ tạo sóng, bể bơi…). Công viên nước Tuổi trẻ khai trương vào tháng 10/2004, sau 3 năm hoạt động thì đóng cửa.

Hơn 10 năm trôi qua, hệ thống ống trượt, máng trượt đã bị rêu xanh, cây cỏ bao phủ; hồ tạo sóng, bể bơi nổi lên đầy rong rêu, vàng ố. Những bậc thang dẫn lên ống trượt nước hoen gỉ, đứt gãy. Cách khu trượt nước không xa là hệ thống vòng đu quay kết cấu bằng sắt, thép cao hàng trăm mét đã gỉ sét. Các trụ chính của vòng đu quay bong tróc chuyển sang màu đen, nhiều thanh nối đã gãy, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

UBND phường Thanh Nhàn đã nhiều lần làm việc với chủ đầu tư, đồng thời đề xuất với quận và TP Hà Nội để lên phương án xử lý. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các hạng mục này vẫn chưa có bất kỳ cơ quan nào đứng ra giải quyết.

Video và chùm ảnh phóng viên báo Tin tức ghi nhận tại công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Chú thích ảnh
Công viên Tuổi trẻ Thủ đô có tổng diện tích đất 26,43 ha, khởi công từ tháng 4/2001, khai trương vào tháng 10/2004.
Chú thích ảnh
Hai hạng mục vui chơi chính của công viên Tuổi trẻ Thủ đô là khu trượt nước (trong hình) và vòng đu quay.
Chú thích ảnh
Sau hơn 10 năm kể từ ngày được đưa vào hoạt động, tất cả các hạng mục vui chơi đều xuống cấp nghiêm trọng
Chú thích ảnh
Hàng trăm tấn sắt, thép đã hoen ố, rỉ sét.
Chú thích ảnh
Hệ thống ống trượt và hồ tạo sóng bị bỏ không nhiều năm qua. Nước hồ tù đọng, chỉ nhìn mắt thường cũng thấy được sự ô nhiễm.
Chú thích ảnh
Cầu thang dẫn lên đường trượt nước đã trở thành bãi rác.
Chú thích ảnh
Vòng đu quay khổng lồ - một trong hai hạng mục chính của công viên hơn 10 năm qua nằm im lìm trong công viên.
Chú thích ảnh
Không được bảo dưỡng, bảo trì nên "đống sắt" khổng lồ này đã gỉ sét, dần mục nát.
Chú thích ảnh
Những con ốc cố định chân cột đu quay đã rỉ sét.
Chú thích ảnh
Những tấm vật liệu bỏ đi dựa vào chân cột.
Chú thích ảnh
Sàn dẫn lên cầu đu quay đã mục.
Chú thích ảnh
Một người dân cho biết, lối lên cầu đu quay bị phủ bạt từ nhiều năm nay.
Chú thích ảnh
Khuôn viên của công viên bị các nhà hàng, quán cafe xâm lấn.
Chú thích ảnh
Hàng trăm tấn sắt, thép tại đây đang có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

   

TN/Báo Tin tức
Thanh tra toàn diện những vấn đề phức tạp tại Công viên Tuổi trẻ
Thanh tra toàn diện những vấn đề phức tạp tại Công viên Tuổi trẻ

Ngày 3/6, thông tin từ Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết, cuộc họp tập thể UBND thành phố đã kết luận sẽ thanh tra toàn diện quá trình hình thành, thực hiện dự án, quản lý, sử dụng đất, xây dựng công trình trong Công viên Tuổi trẻ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN