Hai mẹ con thương vong khi rơi xuống dòng nước chảy xiết

Sáng 7/10, một em nhỏ đã bị dòng nước cuốn trôi còn người mẹ phải nhập viện cấp cứu sau khi đi qua cầu ông Thiều (đã xuống cấp nghiêm trọng) ở huyện Đơn Dương, Lâm Đồng.

Cầu ông Thiều bắc qua sông Đa Nhim, chiếc cầu này đã xuống cấp, không có lan can, rào chắn. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm 7/10, bà K’Nga (ngụ tại suối Thông A, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương) chở theo 2 con đi qua cầu ông Thiều (thuộc thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, huyện Đơn Dương) thì bất ngờ bị rơi xuống dòng nước chảy xiết.

Ngay lúc đó, người dân đã tích cực cứu vớt nhưng chỉ đưa được 2 mẹ con lên bờ, còn em K’ Minh (khoảng 7 tuổi) bị mất tích. Riêng bà K’Nga sau khi đưa lên bờ bị bất tỉnh, được cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đơn Dương.

Lực lượng Công an huyện Đơn Dương cùng với các xã lân cận đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân K’ Minh.


Được biết, cầu ông Thiều là cầu sắt, bắc qua sông Đa Nhim nối từ thị trấn Thạnh Mỹ đi xã Ka Đơn, Tu Tra (huyện Đơn Dương). Trong mùa lũ năm 2016, cầu bị xuống cấp nghiêm trọng, thanh chắn hai bên cầu không còn. Người dân và chính quyền địa phương đã nhiều lần đề nghị các cấp sớm kiểm tra, có biện pháp tu sửa cầu để đảm bảo an toàn cho người qua lại nhưng đến nay chưa được triển khai.

Đặng Tuấn (TTXVN)
Hà Giang: Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 2 cháu bé bị đuối nước
Hà Giang: Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 2 cháu bé bị đuối nước

Ngày 3/10, ông Hoàng Ngọc Liên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) cho biết: Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện và các cơ quan chức năng của huyện, cấp ủy, chính quyền xã Hương Sơn đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ gia đình 2 cháu bé ở thôn Xuân Trung, xã Hương Sơn, huyện Quang Bình bị đuối nước thương tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN