Hà Nội triển khai phòng, chống lụt bão

Ngày 11/4, thành phố Hà Nội đã tổ chức triển khai các phương án phòng chống lụt bão năm 2013.


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trong năm 2013, vùng đồng bằng Bắc bộ có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 1 đến 2 cơn bão, hoặc áp thấp nhiệt đới, tập trung vào các tháng 7, 8, 9. Trước tình hình biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các quận huyện, sở ban ngành xây dựng kế hoạch, rà soát lại các phương án, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, huy động tối đa mọi nguồn lực tham gia phòng chống lụt bão, úng ngập... Riêng với các quận nội thành khẩn trương hoàn thành các phương án tiêu thoát nước, chặt hạ cây già cỗi, mục gây nguy hiểm cho người đi đường.


Năm 2012, bão số 5 (từ ngày 15/8 - 20/8) gây mưa lớn trên địa bàn Hà Nội với lượng mưa trung bình 176 mm, có nơi trên 200 mm đã làm úng ngập cục bộ một số tuyến phố khu vực nội thành và 181,5 ha diện tích lúa, hoa màu ở ngoại thành, trên 200 cây đổ, cành gẫy, làm chết 1 người... Trên các tuyến đê sông Hồng, sông Đà, sông Đuống, Cà Lồ, Đáy, Tích xuất hiện 28 sự cố. Đặc biệt, một số sự cố đe dọa nghiêm trọng tới tính mạng, tài sản của nhân dân khu vực phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng), phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm)... Chính vì vậy, trước mùa mưa bão năm nay, Ban Chỉ huy PCLB Hà Nội yêu cầu các quận huyện xử lý nghiêm tình trạng vi phạm đê điều. Đồng thời công tác chuẩn bị cho phòng chống lụt bão thành phố hoàn thành trước 30/6/2013.

 

Xuân Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN