Gia tăng tuyển dụng lao động thời vụ dịp cuối năm

Vào dịp cuối năm, để đáp ứng đơn hàng, một loạt đơn vị tăng cường tuyển dụng lao động, nhất là lao động thời vụ. Theo ghi nhận tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, dù đã tăng cường thông tuyển dụng nhưng vẫn thiếu lao động.

Tuyển dụng lao động thời vụ

Từ giữa tháng 10 trở lại đây, hệ thống sàn giao dịch việc làm Hà Nội tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm lưu động kết hợp với trực tuyến để kết nối cung cầu thị trường lao động.

Chú thích ảnh
Nhiều sinh viên tìm hiểu thông tin việc làm dịp cuối năm.

Bà Lê Thị Hải Vân, Trưởng bộ phận nhân sự Công ty TNHH AEON Việt Nam cho biết: Từ nay đến cuối năm, đơn vị có nhu cầu tuyển 40 người, từ 18 tuổi trở lên làm việc theo giờ hoặc part time. Theo đó, vị trí tuyển dụng là nhân viên thực phẩm chế biến, thực phẩm khô, thực phẩm tươi sống, nhân viên thu ngân, quầy thời trang, quầy gia dụng… Mức lương cơ bản từ 6 triệu đến 6,2 triệu đồng (làm full time), từ 23.000 – 24.500 đồng/ giờ (làm part time). Ngoài ra có phụ cấp chuyên cần, xăng xe, bữa ăn tại canteen, có thể làm xoay ca, linh hoạt...

“Chúng tôi tuyển nguồn đa dang, từ đăng lên fanpage, nhân sự giới thiệu người quen, qua các sàn giao dịch việc làm. Đặc biệt dịp cuối năm, dự báo nhu cầu mua sắm của người dân tăng lên thì việc nguồn tuyển dụng tăng, ưu tiên các bản trẻ”, bà Lê Thị Hải Vân chia sẻ.

Trong khi đó, anh Kim Ngọc Huỳnh, Phó Trưởng phòng nhân sự, Công ty TNHH chế tạo cốt thép Đông Anh cho biết: Đơn vị tuyển khoảng gần 10 nhân viên kỹ thuật với mức lương từ 10-15 triệu đồng và có chế độ phụ cấp tương xứng. Tuy nhiên, để tìm người đúng năng lực cho sản xuất, xây dựng cuối năm tương đối khó.

Trong khi đó, các tỉnh phía Nam đang trong giai đoạn phục hồi sản xuất mạnh mẽ nên cần nhiều lao động, tuy liên tục rao tuyển nhưng doanh nghiệp vẫn khó tuyển đủ nhu cầu. Tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An… nhiều doanh nghiệp đang rơi vào tình trạng thiếu lao động trầm trọng. Một số doanh nghiệp tuần nào cũng phải đến các sàn giao dịch việc làm hay trung tâm giới thiệu việc làm để tìm kiếm lao động, nhưng vẫn rất khó tìm được lao động ưng ý.

Kết nối tuyển dụng từ các trường

Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh, thị trường lao động từ nay đến cuối năm 2022 sẽ sôi động. Nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh ước khoảng 77.000 chỗ làm việc, nhất là vào dịp cuối năm để phục vụ sản xuất các đơn hàng Tết. Trong đó, nhu cầu tuyển dụng tập trung ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ (chiếm 66%), công nghiệp, xây dựng (chiếm 33%). Nhu cầu nhân lực ở 9 ngành dịch vụ chiếm 56%; 4 ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố chiếm 19%. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp tuyển dụng lao động bán thời gian để phục vụ đợt cao điểm Tết, chiếm 15%.

Chú thích ảnh
Kết nối thông tin, phỏng vấn trực tiếp lao động tham gia tuyển dụng.

Theo khảo sát, nhu cầu tuyển dụng chủ yếu là lao động đã qua đào tạo, chiếm 84%; trong đó, người có trình độ đại học trở lên chiếm 16%, cao đẳng chiếm 24%, trung cấp chiếm 28%, sơ cấp chiếm 14%.

Còn ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho rằng: Tổng hợp thông tin từ các doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng, dễ nhận thấy nhất là các ngành thương mại dịch vụ có nhu cầu tuyển lớn, nhất là lao động thời vụ để đáp ứng các dịp lễ lớn như Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Tiếp đến là lĩnh vực chế biến thực phẩm, thương mại điện tử, logistic, công nghê thông tin, tài chính ngân hàng cũng gia tăng tuyển dụng. Tiếp đến là doanh nghiệp khối sản xuất tuyển ít hơn nhưng chất lượng nguồn tuyển cao hơn khi hướng đến ứng viên gắn bó lâu dài, đồng thời tập trung đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng Nhu cầu dự báo sẽ tăng khoảng từ 10-15% so với những tháng trước đó.

Để kết nối thị trường lao động, bên cạnh các phiên giao dịch việc làm lưu động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2022, trong đó giới thiệu nguồn nhân lực đang đào tạo tại các trường nghề trên địa bàn Hà Nội.

Theo Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung, với các chính sách hỗ trợ phục hồi thị trường lao động như hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công nhân lao động, chăm lo công tác an sinh… thời gian qua, lực lượng lao động đã phục hồi nhanh. Hiện thị trường lao động đạt quy mô 51,9 triệu người, tăng cao hơn 2,8 triệu người so với cùng kỳ. Tỷ lệ lao động tham gia vào thị trường đạt 68,7%, tỷ lệ thất nghiệp đến thời điểm này chỉ 2,28%.

Bài và ảnh: XM/Báo Tin tức
Ngày hội việc làm và tư vấn hướng nghiệp
Ngày hội việc làm và tư vấn hướng nghiệp

Ngày 29/10, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội và quận Cầu Giấy đã tổ chức ngày hội việc làm và tư vấn hướng nghiệp năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN