Đường sắt Bắc - Nam thông tuyến sau sự cố tàu khách trật bánh tại Huế

Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa thông tin: Đúng 16h15 ngày 4/5, các đơn vị chuyên môn đã khắc phục xong sự cố tàu khách SE1 trật bánh khi vừa rời ga Huế trưa cùng ngày và đã thông tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tàu trật bánh. Ảnh: Tường Vi /TXVN

Hai toa tàu bị trật bánh đã được cẩu và kích bánh trở lại đường sắt số 1, di chuyển về ga Huế để thông tuyến. Tại ga Huế, hơn 350 hành khách của đoàn tàu này - được ngành đường sắt đón về nghỉ từ trưa 4/5, ngay sau sự cố trật bánh - được bố trí ăn nghỉ miễn phí, chờ lên tàu để tiếp tục hành trình đến Tp. Hồ Chí Minh.

Như vậy, sự cố tàu khách trật bánh tại ga Huế đã được ngành đường sắt khắc phục sau 5 giờ nỗ lực. Sự cố không gây thiệt hại về người.

Vụ tai nạn đã khiến đoàn tàu SE6 xuất phát từ ga Sài Gòn ngày 3/5 đi Hà Nội phải nằm chờ ở ga Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế); tàu SE4 xuất phát từ ga Sài Gòn ngày 3/5 chờ tại ga Truồi; tàu SE2 xuất phát từ ga Sài Gòn ngày 3/5 đỗ tại ga Cầu Hai chờ thông đường. Cả 3 ga này đều ở địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Như TTXVN đã đưa tin, vào lúc 10h51 phút ngày 4/5, tàu SE1 (xuất phát từ ga Hà Nội tối 3/5, dự kiến đến ga Sài Gòn sáng 5/5) đã bị trật bánh khi vừa rời ga Huế. 2 toa tàu khách đã trật khỏi đường ray. Không có người bị thương sau sự cố. Ngành đường sắt đã nỗ lực khắc phục sự cố này trong thời gian sớm nhất.

Quang Toàn (TTXVN)
Đường sắt tăng cường 56 đoàn tàu khách phục vụ người dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Đường sắt tăng cường 56 đoàn tàu khách phục vụ người dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, bên cạnh việc duy trì chạy hàng ngày các đôi tàu khách Thống Nhất, từ ngày 28/4 đến 3/5/2023, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) tăng cường chạy thêm 56 đoàn tàu trên các tuyến, đi đến các tỉnh du lịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN