Đường phố Hà Nội đông như chưa từng có dịch COVID-19

Vẫn còn một ngày nữa mới kết thúc thời hạn giãn cách toàn xã hội (1/4-15/4) theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng mật độ giao thông trên những tuyến đường huyết mạch ở TP Hà Nội như Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển… đã đông đúc trở lại.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức trong ngày 14/4, dòng phương tiện di chuyển nườm nượp như chưa hề có lệnh giãn cách xã hội. Tại các nút giao thông, hàng trăm phương tiện chen chúc đứng chờ đèn xanh đèn đỏ.

Chùm ảnh phóng viên Báo Tin tức ghi nhận tại Hà Nội chiều tối ngày 14/4.

Chú thích ảnh
Ngày 14/4, mật độ phương tiện tham gia giao thông trên đường phố Thủ đô đã tăng cao.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tăng cường tham gia điều tiết, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông.
Chú thích ảnh
Hướng đi từ Tây Sơn-cầu vượt Ngã Tư Sở, lượng phương tiện rất đông không khác ngày thường.
Chú thích ảnh
Lượng người đông đúc tại đường Lê Văn Lương kéo dài.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lượng phương tiện ùn ùn đổ vào trung tâm thành phố trên đường Nguyễn Trãi.
Chú thích ảnh
Ngã tư Nguyễn Trãi-Nguyễn Xiển đã không còn vắng vẻ như những ngày đầu giãn cách xã hội.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nút giao đường Láng-Trường Chinh, nhiều phương tiện đã không tuân thủ luật giao thông.
Chú thích ảnh
Dòng người cùng phương tiện lưu thông trên đường Mai Dịch, Cầu Giấy.
Chú thích ảnh
Tình hình dịch COVID-19 vẫn có những diễn biến phức tạp, nhiều người dân Hà Nội đã có tâm lý chủ quan, không thực hiện triệt để việc giãn cách toàn xã hội.

  

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Chợ phố cổ Hà Nội kẻ vạch, lập chốt phòng chống dịch COVID-19
Chợ phố cổ Hà Nội kẻ vạch, lập chốt phòng chống dịch COVID-19

Người dân khi đến mua lương thực, thực phẩm tại phố Yên Thái (thuộc phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ không được vượt qua vạch kẻ an toàn. Người bán hàng cũng chủ động dừng bán và nhắc nhở nếu khách hàng tiếp cận quá gần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN