Đường ống xuống cấp, hàng ngàn hộ dân Quảng Ngãi phải sử dụng nước 'bẩn'

Nhiều năm nay, hàng ngàn hộ dân ở xã Bình Trị, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) phải sử dụng nguồn nước “bẩn” từ hệ thống ống dẫn do Công ty cổ phần Vinaconex Dung Quất (trụ sở đóng tại thôn Tân An, xã Bình Trị) cung cấp để sinh hoạt.

Theo người dân địa phương, nguồn nước này thường xuyên bị đổi màu và khá nhiều cặn. Dù rất lo bị ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng họ vẫn phải sử dụng nguồn nước này hàng ngày vì không còn cách nào khác. Chị Nguyễn Thị Nguyên, sinh sống tại khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường, xã Bình Trị phản ánh: Mấy hôm trước, nước chỉ có màu ngà ngà nhưng từ hai hôm nay bỗng đổi thành màu vàng sậm.

Để bảo vệ sức khỏe gia đình, nhiều hộ có điều kiện đã sắm máy lọc nước tự động về dùng với hi vọng cải thiện được chất lượng nước. Tuy nhiên, kết quả đem lại không mấy khả quan. Ông Nguyễn Trí lo lắng nói: Tôi mua máy lọc thường rồi sau đó đến máy lọc điện tự động nhưng nước vẫn không trong được. Tầm 3 - 4 tháng là phải thay cục lọc.

Trao đổi về vấn đề này, ông Võ Văn Lăng, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Công ty cổ phần Vinaconex Dung Quất cho rằng, hiện tượng trên là do đường ống sau 10 năm khai thác, sử dụng đã bị xuống cấp, hoen gỉ. Tại những thời điểm nhất định, khi áp suất trong ống thay đổi sẽ làm bong tróc gây ra cặn và đổi màu nước. Trước mắt, Công ty tiến hành theo dõi, súc xả đường ống thường xuyên và thay thế những đoạn ống trong khả năng tài chính cho phép. Về lâu dài sẽ xin nguồn kinh phí hỗ trợ tái đầu tư từ Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi vì nguồn vốn quá lớn.

Ông Lăng cho biết thêm, hiện tại có khu dân cư Trảng Bông, khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường (xã Bình Trị) và 3 khu dân cư thuộc các xã Bình Thuận, Bình Thạnh, Bình Đông bị ảnh hưởng. Công ty chỉ mới hoàn thành việc thay thế khoảng 500 mét ống tại khu dân cư Trảng Bông với số tiền 430 triệu đồng.

Ông Lý Thọ - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn thông tin, việc để người dân sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh trong thời gian dài như vậy là không thể chấp nhận. Huyện đã nhiều lần yêu cầu phía Công ty khẩn trương xử lý “sự cố” để ổn định cuộc sống người dân; đồng thời sẽ liên hệ làm việc trực tiếp với Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (đơn vị đầu tư - PV) bàn giải pháp khắc phục dứt điểm.

Vĩnh Trọng (TTXVN)
Cư dân khu đô thị mới dùng nước bẩn, trách nhiệm trước tiên thuộc về chủ đầu tư
Cư dân khu đô thị mới dùng nước bẩn, trách nhiệm trước tiên thuộc về chủ đầu tư

Đại diện Hội Cấp thoát nước cho rằng, cư dân nhiều khu đô thị mới phải dùng nước bẩn, trách nhiệm chính thuộc chủ đầu tư dự án.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN