Được cấp sổ đỏ nhưng... không có đất

Một nghịch lý đang tồn tại ở thành phố Bắc Kạn là hàng chục hộ dân dù có sổ đỏ nhưng vẫn không có đất làm nhà, việc này tồn tại đã nhiều năm nay, hiện vẫn chưa được giải quyết, khiến người dân bức xúc.

Ông Ma Ngọc Thành, ở tổ 11C phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn có sổ đỏ được cấp theo Quyết định 2294 của Ủy ban nhân dân thị xã Bắc Kạn (nay là thành phố Bắc Kạn). Sổ đỏ được cấp từ năm 2011 nhưng đã 6 năm nay ông Thành không thể làm nhà vì thực tế việc cấp sổ đỏ chỉ dựa trên bản đồ quy hoạch mà không có bàn giao đất.

Có sổ đỏ trong tay nhưng hiện nay phần đất của gia đình ông Thành lại trùng với diện tích đất của hai hộ gia đình khác. Theo ông Thành, từ năm 2013 đến nay, gia đình đã 6 lần kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn để được bàn giao đất làm nhà. Tuy nhiên đến thời điểm này, việc giải quyết vẫn hoàn toàn bế tắc.

May mắn hơn gia đình ông Thành, gia đình bà Ngô Thị Huyền hiện nay đã có nhà để ở. Tuy nhiên dù sổ đỏ được cấp với diện tích 75m2 đất, nhưng thực tế hiện nay gia đình bà Huyền chỉ được sở hữu 50m2 đất do diện tích còn lại trùng với diện tích của các hộ khác. Do không có nhà ở nên gia đình bà Huyền vẫn phải xây dựng nhà trên phần diện tích trên. Nhà có nhiều thế hệ sinh sống, lại mở thêm kinh doanh buôn bán nên phần diện tích sinh hoạt vô cùng chật hẹp, rất bất tiện.

Ở tổ 11C phường Đức Xuân hiện có đến 22 hộ đều chung cảnh có sổ đỏ nhưng lại không được bàn giao đất. Đây chủ yếu là những hộ bị thu hồi đất để giải phóng mặt bằng để xây dựng Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn và được cấp đất tái định cư.

Theo bà Nguyễn Thị Hoa, Tổ trưởng tổ 11C, việc chậm chễ trong bàn giao đất cho các hộ dân đã gây ảnh hưởng rất lớn cho các hộ dân. Khi giải phóng mặt bằng phục vụ việc thi công các công trình, người dân cơ bản đã chấp hành tốt việc bàn giao mặt bằng, thế nhưng hơn 6 năm nay, thành phố Bắc Kạn vẫn không thể bố trí đất tái định cư cho các hộ dân là quá chậm chễ.

Ông Đinh Quang Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn thừa nhận những bức xúc của người dân là thực tế và đã kéo dài trong nhiều năm. Những người được cấp sổ đỏ cũng là đúng đối tượng khi họ trong diện tái định cư của công trình Trung tâm Y tế thành phố và một số công trình xây dựng khác trên địa bàn. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là do công tác giải phóng mặt bằng xây dựng khu tái định cư Đức Xuân lúc đó chưa làm tốt, nhiều hộ dân vẫn chưa nhận tiền đền bù và bàn giao đất. Vì vậy, mới xảy ra hiện tượng trên cùng một mảnh đất có 2 sổ đỏ.

Việc chưa đền bù, giải phóng mặt bằng khu tái định cư nhưng vẫn cấp sổ đỏ cho những hộ gia đình khác rõ ràng là việc làm tắc trách của chính quyền thị xã Bắc Kạn trước đây, nay là thành phố Bắc Kạn. Nếu như trước đây, khi triển khai việc giải phóng mặt bằng của khu tái định cư Đức Xuân đã khó khăn thì nay việc tiếp tục giải phóng mặt bằng trong khu vực này còn khó khăn hơn rất nhiều do giá đất tăng lên.

Theo ông Đinh Quang Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, mặc dù thành phố đã nhiều lần đối thoại, tìm phương án giải quyết, nhưng đến thời điểm này sự việc đã vượt khả năng giải quyết của thành phố và thành phố Bắc Kạn đã kiến nghị với tỉnh chỉ đạo xử lý.

Với tiến độ như hiện nay, chưa biết đến bao giờ những hộ dân thuộc diện nói trên mới có đất để xây dựng nhà cửa và sinh sống trên chính mảnh đất mà chính quyền thành phố Bắc Kạn đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ. Điều này cũng đồng nghĩa, dù nhiều hộ dân có sổ đỏ nhưng cũng như không. Trong số những hộ dân được cấp đất tái định cư phần lớn họ đang phải đi thuê nhà ở, hoặc sống trong nhà tạm bợ để chờ đợi.

Những lo lắng, bức xúc của người dân ở tổ 11c, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn là có cơ sở. Không phải một tháng, một năm mà đã nhiều năm nay những hộ dân này đã phải sống chung với cảnh không đất, không nhà, không an cư và tất yếu cũng sẽ khó ổn định để làm ăn, sinh sống lâu dài.

Vũ Hoàng Giang (TTXVN)
Cấp sổ đỏ tại Kim Văn - Kim Lũ không thay đổi việc xử lý sai phạm đối với chủ đầu tư
Cấp sổ đỏ tại Kim Văn - Kim Lũ không thay đổi việc xử lý sai phạm đối với chủ đầu tư

Việc cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân mua nhà tại dự án này không làm thay đổi việc xử lý hành vi vi phạm của chủ đầu tư, vì hai việc này hoàn toàn khác nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN