Dư luận tuần qua: Tuyên án 51 bị cáo tại OceanBank và Phó cục trưởng mất gần 400 triệu đồng

Kết luận phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm và các đồng phạm về những sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank); Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường bị mất gần 400 triệu đồng tại khách sạn đã nhận được sự quan tâm chú ý đặc biệt của dư luận trong tuần qua.

Tuyên án tử hình Nguyễn Xuân Sơn

Ngày 29/9, sau gần một tháng xét xử, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm và các đồng phạm về những sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) đại án tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) đã kết thúc. 
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 51 bị cáo; trong đó, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc OceanBank, án tử hình; Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank, án chung thân.

Chủ tọa phiên tòa tuyên án các bị cáo. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tòa cấp sơ thẩm cũng kiến nghị Cơ quan điều tra - Bộ Công an tiếp tục điều tra xác minh làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể tại các đơn vị liên quan trong việc nhận tiền chi lãi ngoài từ OceanBank. 

Hội đồng xét xử cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét trách nhiệm của các cán bộ cơ quan thanh tra, giám sát đã không làm hoặc làm không hết chức trách, nhiệm vụ của mình trong việc thanh tra, kiểm tra OceanBank giai đoạn 2009-2014.

 Đồng thời kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an làm rõ trách nhiệm của các cá nhân thuộc Ngân hàng Nhà nước trong việc thanh tra, giám sát OceanBank, nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Bị cáo Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương đứng trước vành móng ngựa. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm (sinh năm 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank) và 50 bị cáo khác từ ngày 28/8. 

Đây là phiên tòa giữ kỷ lục về số lượng người tham gia tố tụng đông nhất từ trước đến nay được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội triệu tập với tổng số trên 700 người.

Phó Cục trưởng mất gần 400 triệu đồng tại khách sạn ở Long An

Công an Thành phố Tân An (tỉnh Long An) đang điều tra làm rõ vụ việc Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường Nguyễn Xuân Quang bị mất gần 400 triệu đồng.

Ngày 26/9, ông Nguyễn Xuân Quang báo bị mất số tiền trên và một máy tính xách tay hiệu Dell tại khách sạn ở Long An. Thời điểm này, ông đang làm trưởng đoàn thanh tra về việc “chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường” tại Long An theo quyết định của  Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Theo ông Quang, đây là tiền cá nhân, ông mang đi xử lý công việc gia đình ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chưa đi được thì bị mất.

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường đã yêu cầu Tổng cục trưởng Môi trường báo cáo vụ việc. Ông Nguyễn Xuân Quang cũng đã tạm dừng chuyến công tác của Đoàn thanh tra Bộ Tài Nguyên và Môi trường về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Long An.

Hoàng Linh/Báo Tin Tức (Tổng hợp)
Hình ảnh tòa tuyên án Hà Văn Thắm và các đồng phạm
Hình ảnh tòa tuyên án Hà Văn Thắm và các đồng phạm

Sau hơn 1 tháng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm và các đồng phạm trong vụ án sai phạm xảy ra tại OceanBank, sáng 29/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 51 bị cáo trong vụ án này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN