Doanh nghiệp lo mất niềm tin vì hàng giả tràn lan

Trong bối cảnh sức mua được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tình trạng hàng giả, hàng nhái và thực phẩm bẩn tiếp tục khiến người tiêu dùng lo ngại, đồng thời tạo áp lực lớn lên các doanh nghiệp làm ăn chân chính trong việc giữ niềm tin thị trường.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội thảo “Khơi thông sức mua, Kích cầu tiêu dùng” do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 22/5.

Ngày 22/5, tại hội thảo “Khơi thông sức mua, kích cầu tiêu dùng” do Báo Thanh Niên tổ chức, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, sức mua trong nước đang phục hồi nhờ các chương trình kích cầu, khuyến mãi tập trung và loạt sự kiện lớn trong năm 2025 như kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh.

Theo các đại biểu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 đã vượt 7 triệu tỷ đồng, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8%. Tuy nhiên, bên cạnh tín hiệu khả quan, vấn nạn hàng giả, hàng nhái và thực phẩm kém chất lượng vẫn là nỗi lo lớn đối với thị trường tiêu dùng.

Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TP Hồ Chí Minh (FFA), cho biết vụ việc thịt heo nái bị “phù phép” thành thịt bò được phát hiện gần đây cho thấy thực trạng thực phẩm giả, kém chất lượng vẫn diễn biến phức tạp và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến bất kỳ người tiêu dùng nào.

Theo bà Chi, điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở nguy cơ mất an toàn thực phẩm mà còn ở việc doanh nghiệp làm ăn chân chính đang ngày càng khó giữ niềm tin với khách hàng. “Điều khó nhất với doanh nghiệp hiện nay không phải sản xuất ra sản phẩm tốt mà là giữ được niềm tin của người tiêu dùng giữa lúc hàng giả, hàng nhái tràn lan”, bà Chi chia sẻ.

Chú thích ảnh
Người tiêu dùng chọn mua sản phẩm tại các hệ thống bán lẻ.

Bà Lý Kim Chi cho rằng, các doanh nghiệp đang chịu áp lực từ nhiều phía như chi phí đầu vào tăng cao, cạnh tranh khốc liệt và sự xuất hiện ngày càng nhiều của hàng giả giá rẻ trên các nền tảng thương mại điện tử. Nếu không có biện pháp xử lý quyết liệt, môi trường cạnh tranh sẽ ngày càng thiếu công bằng.

Theo đó, bà Chi đề xuất cần tăng chế tài xử phạt đối với hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả và hàng không rõ nguồn gốc, đặc biệt trên môi trường online. Đồng thời, cần sớm hoàn thiện Luật An toàn thực phẩm theo hướng minh bạch, hiện đại hơn để giảm rủi ro trong thực tế.

Chú thích ảnh
Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TP Hồ Chí Minh chia sẻ tại Hội thảo.

Ở góc độ thị trường, ông Lâm Hiếu Dũng, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, cho biết sức mua hiện vẫn thiếu ổn định khi người dân có xu hướng ưu tiên chi tiêu thiết yếu và hạn chế các khoản mua sắm không cần thiết. “Ngay cả người có thu nhập ổn định hiện nay cũng mang tâm lý phòng thủ. Nếu tâm lý bất an kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sản xuất và tăng trưởng kinh tế”, ông Dũng nhận định.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm có hơn 108.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, số doanh nghiệp giải thể tăng gần gấp đôi, chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ hoạt động dưới 5 năm.

Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp lựa chọn đầu tư sản xuất bài bản nhằm tạo lợi thế cạnh tranh và củng cố niềm tin người tiêu dùng bằng chất lượng sản phẩm.

Ông Vũ Sơn Đông, Phó Giám đốc Công ty Điện máy gia dụng Hòa Phát, cho biết doanh nghiệp lựa chọn hướng tự sản xuất thay vì nhập khẩu giá rẻ để kiểm soát chất lượng và tối ưu giá thành.

Theo ông Đông, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến độ bền, nguồn gốc xuất xứ và chế độ hậu mãi, hàng Việt Nam chất lượng cao sẽ có thêm cơ hội nếu doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc và phát triển bền vững.

“Hòa Phát không cạnh tranh bằng khuyến mãi ngắn hạn mà bằng sản phẩm bền, giá hợp lý và bảo hành dài lâu. Khi khách hàng hài lòng và tin tưởng, đó mới là cách kích cầu bền vững nhất”, ông Đông nói.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc
TP Hồ Chí Minh chung tay 'phủ xanh' không gian mạng bằng nội dung tích cực
TP Hồ Chí Minh chung tay 'phủ xanh' không gian mạng bằng nội dung tích cực

Ngày 22/5, tại TP Hồ Chí Minh,Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội nghị phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, đồng thời phát động sáng kiến “Chung tay xây dựng môi trường văn hóa trên mạng” nhằm lan tỏa nội dung tích cực, xây dựng hệ sinh thái số an toàn, lành mạnh và có trách nhiệm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN